Mỹ: Loài thủy quái khổng lồ vùng Amazon lần đầu xuất hiện ở Florida

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Bang Florida của Mỹ đã và đang phải đối phó với một loạt các sinh vật xâm lấn nguy hại như trăn Miến Điện khổng lồ, cá sấu sông Nile, chuột lang nước… và mới đây là sự xuất hiện của loài thủy quái nước ngọt lớn nhất thế giới.

Xác thủy quái trôi dạt trên sông ở Florida, Mỹ.

Xác thủy quái trôi dạt trên sông ở Florida, Mỹ.

Trong chuyến đi hồi tuần trước dọc theo sông Caloosahatche Leah Getts, cư dân Cape Coral, thành phố tây nam bang Florida, phát hiện xác một con cá Arapaima dài khoảng 1,6 mét, theo tờ Orlando Weekly.

Arapaima là loài “thủy quái” nước ngọt lớn nhất thế giới, sống tại vùng Amazon ở Nam Mỹ. Loài cá này có thể phát triển chiều dài 3 mét và nặng 180kg.

“Con cá đó to lớn hơn đứa con 7 tuổi của tôi. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây. Nó có màu trắng với phần đuôi màu hồng”, bà Getts nói với truyền thông địa phương. “Con cá chết trong tình trạng mở to miệng. Tôi chưa từng thấy thứ gì như vậy trước đây”.

Sau khi bà Getts đăng bức ảnh lên mạng xã hội Facebook, nhiều cư dân mạng ở Mỹ nhận ra đó là cá Arapaima.

Arapaima là loài cá săn mồi nước ngọt lớn nhất thế giới.

Arapaima là loài cá săn mồi nước ngọt lớn nhất thế giới.

John Cassani, một nhà sinh thái học của tổ chức Calusa Waterkeeper, nói rằng con cá trên dù đã chết, nhưng là bằng chứng cho thấy có thể còn có nhiều cá thể tương tự sống ở Florida, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hệ sinh thái.

“Loài cá săn mồi hung dữ này tạo ra rủi ro to lớn đối với hệ sinh thái, vượt xa giá trị của chính nó”, Cassani nói. Cá Arapaima có thể sống sót ở trên cạn trong suốt một ngày. Phần bong bóng cá biến đổi để có thể hấp thụ oxy một cách hạn chế trên cạn.

Điều tồi tệ hơn là sinh vật này đẻ tới hàng trăm ngàn quả trứng. Vòng đời của nó cũng rất dài, lên tới 20 năm. Kênh Discovery ở Mỹ từng gọi cá Arapaima là “cá khủng long” vì loài sinh vật này hầu như không hề biến đổi so với hóa thạch tổ tiên, được ghi nhận cách đây 23 triệu năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Đáng sợ hành vi đi săn ”theo hội” của loài thủy quái Amazon phóng điện mạnh nhất Trái đất

Với khả năng tạo ra dòng điện 860 volt, cá chình điện là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên Trái đất. Nhưng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Orlando Weekly ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN