Tổng lãnh sự Trung Quốc nói gì về cáo buộc đưa người vượt hàng rào an ninh sân bay Mỹ?

Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston nói rằng ông bị sốc khi biết tin Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đóng cửa cơ quan ngoại giao này.

Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston, Thái Vĩ nói rằng ông bị sốc.

Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Houston, Thái Vĩ nói rằng ông bị sốc.

"Khá ngạc nhiên", Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston, Thái Vĩ nói trong cuộc phỏng vấn với ABC13 bên trong cơ sở ngoại giao sắp bị đóng cửa.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đối xử thế này và chúng ta đang hướng đến tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và Mỹ", ông Thái nói.

Ông Thái nói mình bị sốc khi nhận được lệnh của Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston trong 72 giờ.

Thông tin về việc đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston không phải do chính phủ Mỹ thông báo như thường lệ, mà xuất phát từ việc những người sống cạnh cơ sở ngoại giao này ngửi thấy mùi giấy cháy, lửa bốc lên trong sân và gọi cứu hỏa.

Ông Thái không phủ nhận việc các nhân viên ngoại giao của mình đốt tài liệu, nói rằng “đây là điều bình thường ở bất cứ cơ quan ngoại giao nào, trước khi rời trụ sở tại nước ngoài”.

Ông Thái cũng bác bỏ cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là “ổ gián điệp”.

"Dù là nhà ngoại giao hàng đầu hay non trẻ, bài học đầu tiên là phải nói lên sự thật, nói bằng sự thật", ông Thái nói. "Tôi biết người Mỹ gọi đó là thượng tôn pháp luật và bạn không có tội cho đến khi bạn được chứng minh là có tội. Bằng chứng ở đâu?"

Trả lời về thông tin đăng tải trên tờ New York Times, rằng ông Thái tham gia vào hoạt động làm giả giấy tờ hoặc có hành động đáng ngờ tại trạm kiểm soát an ninh ở sân bay quốc tế George Bush gần đây, ông Thái nói mình chỉ đơn giản là đưa các sinh viên Trung Quốc lên máy bay thuê nguyên chiếc để trở về quê hương.

Ông Thái nói về việc đưa cho các sinh viên khẩu trang, hướng dẫn họ về việc cách ly khi trở về Trung Quốc.

Trước đó, tờ New York Times dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David R. Stilwell, rằng ông Thái và hai quan chức ngoại giao khác, có hành động sử dụng giấy tờ giả để đưa người Trung Quốc vượt hàng rào kiểm tra an ninh tại sân bay Geogre Bush vào ngày 31.5.

Ông Thái nói mình không bình luận về các chính sách đã dẫn đến tình trạng hiện nay giữa hai nước, cho rằng thẩm quyền trả lời thuộc về Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Thật tai hại. Điều này chưa từng xảy ra kể từ năm 1979", ông Thái nói. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston chính thức mở cửa vào năm 1979.

Trong khi đó, một chiếc xe tải đã xuất hiện phía sau Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Đây là dấu hiệu cho thấy việc đóng cửa nơi này đang diễn ra.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: ”Sỹ quan” TQ bị FBI truy bắt trốn vào lãnh sự quán, đến nay chưa ra ngoài

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) phát hiện một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã che giấu danh tính là sỹ quan quân đội để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ABC13 ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN