Mỹ đáp trả bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin

Ngày 21/2, một quan chức cấp cao của Mỹ bác bỏ bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, rằng Nga bị phương Tây đe dọa nên mới mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: AP

Trước đó, ông Putin đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội, nhân dịp sắp tròn 1 năm xung đột nổ ra ở Ukraine.

“Không ai tấn công Nga. Có một sự vô lý khi cho rằng Nga chịu hình thức đe dọa quân sự nào đó từ Ukraine hoặc ai khác”, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với báo chí.

Trả lời báo chí trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu tại Warsaw nhân dịp 1 năm cuộc chiến ở Ukraine, ông Sullivan cáo buộc Nga mới là bên gây ra xung đột.

“Đây là cuộc chiến tranh được lựa chọn. Ông Putin chọn chiến tranh. Ông ấy có thể chọn không. Thậm chí bây giờ ông ấy cũng có thể chọn kết thúc nó, bằng cách đi về nhà”, ông Sullivan nói.

“Nga dừng cuộc chiến ở Ukraine và quay về, chiến tranh kết thúc. Ukraine dừng chiến đấu, Mỹ và các đồng minh dừng giúp họ chiến đấu, sau đó Ukraine biến mất khỏi bản đồ xung đột”, ông Sullvan nói thêm.

Về bài phát biểu của ông Biden, ông Sullivan cho biết nhà lãnh đạo Mỹ “không đi vào bất kỳ điều gì cụ thể, một tầm nhìn cho kết thúc chiến tranh bằng ngoại giao”.

Thay vào đó, ông Biden tập trung vào bài học lớn hơn từ Ukraine, với cái gọi là “điểm uốn cong” trong cuộc cạnh tranh toàn cầu giữa các mô hình quản trị.

“Vì thế, bài phát biểu của ông ấy nói về xung đột ở Ukraine, nhưng tất nhiên cũng nói về cuộc cạnh tranh lớn hơn giữa những người muốn phá huỷ các nguyên tắc cơ bản và một bên là những nền dân chủ đang xích lại gần nhau để duy trì những nguyên tắc đó”, ông Sullivan nói.

Ông Biden có bài phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, người luôn ủng hộ Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, một trợ lý cấp cao của tổng thống Ukraine nói rằng, bài phát biểu của ông Putin trước các quan chức quân sự và chính trị cấp cao Nga cho thấy “không liên quan đến thực tế”.

Trong bài phát biểu, ông Putin nói rằng ông sẽ tiếp tục cuộc chiến tranh ở Ukraine và cáo buộc liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đã thổi bùng ngọn lửa xung đột với niềm tin sai lầm rằng có thể đánh bại Nga trong một cuộc đối đầu toàn cầu.

“Ông ấy đang ở trong một thực tế hoàn toàn khác, nơi không có cơ hội cho đối thoại về công lý và luật quốc tế”, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn chính trị của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, nói với Reuters.

Cố vấn này cho rằng Nga “đã đi vào ngõ cụt” và mọi thứ Nga sẽ làm tiếp theo “chỉ khiến tình hình xấu đi”.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin đọc thông điệp liên bang: Nước Nga sẽ đáp trả mọi thách thức

Vào 16h (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc thông điệp liên bang tại hội trường tòa nhà Gostiny Dvor gần Điện Kremlin ở thủ đô Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN