Ông Putin đọc thông điệp liên bang: Nước Nga sẽ đáp trả mọi thách thức

Vào 16h (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu đọc thông điệp liên bang tại hội trường tòa nhà Gostiny Dvor gần Điện Kremlin ở thủ đô Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang ngày 21/2. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc thông điệp liên bang ngày 21/2. Ảnh: Sputnik

 Nga đã làm mọi cách để giải quyết vấn đề ở vùng Donbass trong hòa bình nhưng lời hứa của các lãnh đạo phương Tây đã không được thực hiện, ông Putin nói. 

Tổng thống Nga cho biết, Moscow sẵn sàng đối thoại với phương Tây và cởi mở với một hệ thống an ninh bình đẳng, nhưng đáp lại, "chúng tôi nhận được những câu trả lời dối trá" và các hành động cụ thể nhằm mở rộng NATO và triển khai các hệ thống chống tên lửa mới ở châu Âu. Theo ông Putin, không nước nào trên thế giới có số lượng căn cứ quân sự ở nước ngoài nhiều như Mỹ.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, Kiev không thể giải quyết vấn đề Donbass và cho rằng Donetsk, Lugansk mong đợi người Nga tới giải cứu. Ông Putin còn cho biết, Moscow đã sử dụng vũ lực để ngăn chặn chiến tranh.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, vào tháng 2/2022, mọi thứ được chuẩn bị cho một động thái trừng phạt của Kiev nhằm vào Donbass. Tất cả những điều này hoàn toàn đi ngược với các quy định và tài liệu được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tôi muốn nhắc lại rằng, họ đã khơi mào chiến tranh và chúng tôi chỉ dùng vũ lực để ngăn chặn điều đó", Tổng thống Nga nói.

Khách mời tại buổi đọc thông điệp liên bang. Ảnh: EPA

Khách mời tại buổi đọc thông điệp liên bang. Ảnh: EPA

Ông Putin tuyên bố người dân Ukraine đã trở thành "con tin của các ông chủ phương Tây" - những người "chi phối" Ukraine cả về chính trị, kinh tế và quân sự. Tổng thống Nga cho rằng, "chính quyền Kiev hiện tại không phục vụ lợi ích quốc gia mà chỉ phục vụ lợi ích của các cường quốc bên ngoài". 

Ông chủ Điện Kremlin nói rằng phương Tây đang cố gắng biến xung đột địa phương thành xung đột toàn cầu và "chúng ta sẽ phản ứng theo cách thích hợp".

Trong thông điệp liên bang, Tổng thống Nga cũng gửi lời cảm ơn tới các lực lượng vũ trang đang chiến đấu ở Ukraine. Ông Putin nói rằng không thể kể tên hết các quân nhân và đơn vị vì số lượng lớn và không muốn sơ ý bỏ qua bất cứ ai. Tổng thống Nga cũng động viên và ca ngợi những người mẹ, người vợ, bác sĩ, y tá, nhân viên đường sắt, kỹ sư, công nhân vì các vai trò đóng góp trong chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Ông Putin còn gửi lời cảm ơn tới các "phóng viên chiến trường" - những người "đang mạo hiểm mạng sống để đưa sự thật tới toàn thế giới". 

Ông Putin cũng gửi thông điệp tới người dân ở 4 vùng mới sáp nhập vào Nga: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt tới người dân ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia. Chính các bạn đã quyết định tương lai của mình. Các bạn đưa ra lựa chọn dù có những mối đe dọa nhất định, dù chiến sự đang diễn ra khốc liệt ở gần bên. Các bạn vẫn lựa chọn sát cánh cùng nước Nga". 

Về các lệnh trừng phạt của phương Tây, ông Putin cho rằng "những người khởi xướng trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đang bị gậy ông đập lưng ông.

Tổng thống Nga nói rằng phương Tây không chỉ "đối đầu với Nga về quân sự và thông tin mà còn cả về kinh tế. "Họ chưa thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Những người khởi xướng trừng phạt đang tự trừng phạt chính họ", ông Putin tuyên bố. 

"Họ khiến giá cả tăng vọt ở chính đất nước của họ, đóng cửa các nhà máy, ngành năng lượng sụp đổ, trong khi họ vẫn nói với các công dân nước mình rằng người Nga phải chịu trách nhiệm", ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga nói rằng nền kinh tế Nga không sụp đổ, thay vào đó nó được tái cấu trúc. Moscow vẫn đang hợp tác với nhiều khu vực trên thế giới. 

Về việc phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine, ông Putin nói rằng số tiền đã lên tới 150 tỷ USD và dòng tiền này vẫn không ngừng chảy. 

Về cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2024, ông Putin cho biết, các hoạt động bầu cử sẽ được tổ chức theo đúng luật pháp, tuân thủ các thủ tục dân chủ và hiến pháp Nga. 

Tổng thống Nga cũng nhắc đến việc giảm các khoản thanh toán bằng đồng USD trong thông điệp liên bang. Theo ông Putin, không phải Nga đang giảm thanh toán bằng USD mà chính phương Tây đang làm điều đó. 

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để hình thành một hệ thống thanh toán quốc tế ổn định, an toàn, độc lập với đồng USD và các loại tiền tệ dự trữ khác của phương Tây. Không phải chúng tôi, chính phương Tây đang khiến việc thanh toán bằng USD sụt giảm", ông chủ Điện Kremlin nói.

Sau đó, ông Putin tiếp tục phát biểu về một số vấn đề trong nước và các chi tiết liên quan đến kế hoạch tài chính mới cho ngành công nghiệp và kinh doanh. 

Sau khi dành nhiều thời gian nói về các vấn đề trong nước, ông Putin quay trở lại với các vấn đề quốc tế. Tổng thống Nga nói rằng Mỹ và NATO không cho phép việc thanh tra, kiểm tra vũ khí hạt nhân. Ông Putin còn nói rằng các vũ khí hạt nhân của Mỹ, Pháp và Anh đều đang "chĩa" vào Nga. "Tuyên bố mới nhất của lãnh đạo các nước này đã xác nhận điều đó", Tổng thống Nga nói. 

Về hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (START), ông Putin lưu ý Nga sẽ không hủy hiệp ước này mới mà chỉ "tạm thời rút khỏi hiệp ước này". Ông cảnh báo Nga sẽ tiến hành các vụ thử nghiệm hạt nhân mới nếu Mỹ cũng làm như vậy.

Ông Putin kết thúc thông điệp liên bang lúc 17h45 (giờ Việt Nam) bằng cách ca ngợi những người đã quyên góp để hỗ trợ các binh sĩ ở tiền tuyến và người tị nạn. "Nước Nga sẽ đáp trả mọi thách thức vì chúng ta là một quốc gia. Chúng ta tự tin vào sức mạnh của mình. Sự thật luôn ở bên chúng ta. Xin cảm ơn", ông Putin nói. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn TASS, sự kiện Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang diễn ra tại tòa nhà Gostiny Dvor, gần Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga vào ngày 21/2.  

Đây là sự kiện thường niên khi Tổng thống Nga đề cập về tình hình đất nước, về các định hướng chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà nước. Năm nay, bài phát biểu rất được quan tâm khi cuộc xung đột ở Ukraine sắp bước sang năm thứ 2.

Trước sự kiện ông Putin đọc thông điệp liên bang, ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm không thông báo trước tới Kiev, vào dịp xung đột ở Ukraine sắp tròn 1 năm. Còi báo động vang lên ở thủ đô của Ukraine khi ông Biden đến nhưng không có báo cáo về việc Nga không kích hay bắn tên lửa.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan – người tháp tùng ông Biden đến Kiev – cho biết, Mỹ đã thông báo trước với Nga về chuyến đi của ông Biden nhằm mục đích “giảm căng thẳng”. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyên bố mới nhất của ông Putin về xung đột ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Ukraine đã khơi mào xung đột nhằm vào vùng Donbass kể từ năm 2014, kéo theo những sự kiện diễn ra sau đó cho đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - (t/h) ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN