Mỹ cảnh báo Nga “trả giá đắt” vì tấn công hóa học ở Syria

Vụ việc khiến 70 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em.

Mỹ cảnh báo Nga  “trả giá đắt” vì tấn công hóa học ở Syria - 1

Những em bé trúng độc sau vụ tấn công.

Cách đây ít ngày, một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã khiến ít nhất 70 người chết tại Syria, trong đó có nhiều trẻ em. Mỹ và phương Tây cáo buộc Tổng thống Syria Bashar Assad là người đứng sau vụ việc này và lên tiếng chỉ trích Nga, Iran hậu thuẫn.

Mỹ tuyên bố các quốc gia dính dáng tới vụ việc “sẽ phải trả giá đắt”. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nói rằng “thật kinh hãi khi nghĩ cảnh nhiều gia đình tìm sự hỗ trợ của máy bay thì lại trúng độc thần kinh và chết tại chỗ”.

Chính quyền ông Assad và Nga phủ nhận liên quan tới vụ tấn công và Moscow cảnh báo “hậu quả nặng nề nhất nếu bất kì quốc gia nào lợi dụng vụ việc để kích động quân sự”. Iran gọi vụ tấn công là một “âm mưu”.

Giáo hoàng Francis cũng lên án vụ tấn công và nói rằng đây là “công cụ hủy diệt không thể tha thứ”. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói rằng “ông cảm thấy sự báo động về tình trạng sử dụng vũ khí hóa học”.

Truyền thông nhà nước Syria phủ nhận chính quyền Tổng thống Assad thực hiện bất kì vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nào. Ngoài ra, họ nói rằng lực lượng nổi dậy ở miền đông Ghouta đang có dấu hiệu suy tàn.

Hình ảnh trẻ em được cấp cứu tại bệnh viện và phải dùng mặt nạ dưỡng khí được Lực lượng Mũ trắng Syria đăng tải. Vụ tấn công bằng vũ khí hóa học diễn ra ở thị trấn Douma, miền đông Ghouta.

Ngoại trưởng Pháp Le Drian nói rằng sẽ “làm nhiệm vụ của mình” nếu như phát hiện việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đang vượt quá “lằn ranh đỏ”. “Sử dụng vũ khí hóa học là một tội ác chiến tranh”, ông Le Drian nói.

Nga ra “tối hậu thư” với Anh sau vụ điệp viên đầu độc

Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố chính thức sau vụ điệp viên hai mang Skripal bị đầu độc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN