Mỹ: "Sỹ quan" TQ bị FBI truy bắt trốn vào lãnh sự quán, đến nay chưa ra ngoài

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) phát hiện một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã che giấu danh tính là sỹ quan quân đội để được cấp visa sang Mỹ và đến nay đang trốn tại lãnh sự quán ở San Francisco, Mỹ.

Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco từng bị phá hoại, tẩm xăng đốt cháy ở cửa chính vào năm 2014.

Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco từng bị phá hoại, tẩm xăng đốt cháy ở cửa chính vào năm 2014.

Theo hồ sơ điều tra, nhà nghiên cứu Trung Quốc Tang Juan được cấp visa sang Mỹ vào mùa thu năm ngoái để tham gia nghiên cứu ở Đại học California.

Gần đây, đặc vụ FBI tìm ra bức ảnh Tang mặc quân phục, là một trong số rất nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc che giấu cấp bậc trong quân đội để xin visa sang Mỹ.

Đặc vụ FBI đã thẩm vấn Tang vào ngày 20.6. Ở thời điểm đó, Tang nói mình không phục vụ trong quân đội, không phải là thành viên đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sau lần bị FBI thẩm vấn, Tang đã đến thẳng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố San Francisco để tránh sự truy bắt của FBI và đến nay vẫn trốn tại đó.

Tang đã bị FBI truy tố tội gian lận visa vào ngày 26.6. “FBI phát hiện rằng sau khi bị thẩm vấn, Tang đã đến lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco. FBI khẳng định Tang vẫn còn ở bên trong lãnh sự quán”, tài liệu trình lên tòa án Mỹ hôm 20.7 cho biết.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang. Giới chức an ninh Mỹ ngày càng phát hiện nhiều trường hợp người Trung Quốc có hành động gián điệp, che giấu thân phận trong quân đội ở Mỹ.

Hôm 22.7, Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, bang Texas. Các nhân viên Trung Quốc phải rời đi trong ngày 24.7.

“Đây không phải là trường hợp cá biệt mà là một chương trình của quân đội Trung Quốc, đưa các nhà khoa học quân đội sang Mỹ, che giấu mục đích thực sự của họ”, tài liệu trình lên tòa án viết. “FBI tìm thấy bằng chứng rằng, ít nhất một trường hợp có hành động đánh cắp thông tin ở các viện nghiên cứu Mỹ”.

Theo CNBC, các lãnh sự quán Trung Quốc đã lợi dụng quyền miễn trừ ngoại giao để che giấu hành vi phạm pháp của các cá nhân Trung Quốc.

Chính phủ Mỹ mô tả trong tài liệu trình lên tòa án: “Trường hợp của Tang đã cho thấy lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco là vùng an toàn cho các sỹ quan quân đội Trung Quốc để tránh nguy cơ bị Mỹ truy tố”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C chưa bình luận về việc FBI truy tố công dân Tang Juan.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cảnh lửa cháy bên trong lãnh sự quán Trung Quốc bị Mỹ đóng cửa

Một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy khoảnh khắc các nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc dường như...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNBC ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN