Một động thái hiếm thấy từ Thượng viện Mỹ về NATO

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Chiều 10/6, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã đồng thuận, không 1 phiếu phản đối về việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Động thái này cho thấy lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ nhất lòng ủng hộ việc hai nước Bắc Âu tham gia vào Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và kêu gọi các thành viên khác của NATO “nốt gót” để cùng chào mừng Stockholm và Helsinki gia nhập khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Chủ tịch Ủy ban, Thượng Nghị sĩ Bob Menendez cho biết: “Một liên minh mạnh cần phải bắt nguồn từ giá trị chia sẻ chung, sự tham gia của Thụy Điển và Phần Lan sẽ củng cố thêm sức mạnh cho NATO và hồi sinh xương sống của cấu trúc an ninh quốc tế”.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez. Ảnh - Getty images

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Menendez. Ảnh - Getty images

Ông Menendez cho rằng, với niềm tự tin của lưỡng đảng, chúng tôi sẵn sàng thực hiện những bước đi cần thiết để tạo điều kiện Thụy Điển, Phần Lan gia nhập liên minh”.

Tuy nhiên, để hai nước Bắc Âu có thể tham gia vào NATO, ngoài Mỹ, họ cần sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên trong khối và hiện nay “hòn đá tảng” lớn nhất vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính quyền Ankara cáo buộc Thụy Điển, Phần Lan là “nhà khách” của các tổ chức khủng bố và đã công bố một danh sách gồm 10 yêu cầu buộc hai nước này phải đáp ứng, Thổ Nhĩ Kỳ mới thông qua.

Đại sứ Thụy Điển và Phần Lan đã chính thức trao đơn xin gia nhập liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ chiều 18/5, theo giờ VN. Tại buổi lễ, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố: “Đây là thời khắc lịch sử”.

“Tôi nhiệt liệt hoan nghênh đề nghị gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Các bạn là đối tác thân cận nhất của chúng tôi, nếu hai nước là thành viên của NATO sẽ giúp củng cố an ninh chung của chúng ta” – ông Stoltenberg nói.

Liên minh NATO cho rằng, việc hai nước Bắc Âu gia nhập sẽ giúp tăng cường đáng kể an ninh khu vực Biển Baltic. Việc chờ tất cả quốc hội của 30 quốc gia thành viên NATO phê chuẩn sẽ có thể kéo dài tới 1 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine

Ngày 19/5, Thượng viện Mỹ thông qua gói viện trợ trị giá gần 40 tỷ USD cho Ukraine, để chuyển cho Tổng thống Joe Biden ký thành luật nhằm duy trì sự hỗ trợ liên tục của Washington...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN