Moscow cảnh báo đáp trả nếu Nhật Bản triển khai tên lửa gần biên giới Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nói với truyền thông địa phương rằng Moscow đang theo dõi sát sao việc Nhật Bản phát triển tiềm lực quân sự. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko. Ảnh: Civil Georgia

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko. Ảnh: Civil Georgia

Hãng RIA Novosti ngày 13/2 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao sự phát triển của quân đội Nhật Bản. Trong trường hợp có bất kỳ mối đe dọa an ninh tiềm tàng nào ở vùng Viễn Đông của Nga, chúng tôi sẽ có các biện pháp đáp trả phù hợp với học thuyết quốc phòng Nga".

Nhà ngoại giao này cho rằng, gần đây, Tokyo đã đẩy mạnh hiện đại hóa tiềm lực quân sự và đang đẩy mạnh các hoạt động mà Moscow cho là "nguy hiểm" gần biên giới Nga. Một trong số đó là việc Nhật Bản tiến hành tập trận quy mô lớn với Mỹ và các nước khác, thử nghiệm tên lửa mới và một số loại vũ khí khác.

"Về vấn đề này, Nga đã nhiều lần phản đối mạnh mẽ thông qua các kênh ngoại giao", Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho hay. 

Theo hãng tin Kyodo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch thành lập 2 đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất có nhiệm vụ điều khiển tên lửa đạn đạo với thiết bị lượn siêu thanh, tiến đến triển khai tại các cơ sở đồn trú ở 2 hòn đảo của Nhật Bản là Kyushu và Hokkaido, trong đó đảo Hokkaido giáp với quần đảo Kuril của Nga. Dự kiến, 2 đơn vị này được thành lập vào năm 2026.

Trước đó, tờ Mainichi của Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này đang nghiên cứu phát triển tên lửa dẫn đường có tầm bắn lên tới 3.000 km. Sau khi hoàn tất khâu phát triển và sản xuất, những tên lửa này sẽ triển khai theo từng giai đoạn ở nhiều vùng khác nhau của Nhật Bản, bao gồm cả đảo Hokkaido.

Ngoài ra, tờ Sankei trích dẫn các nguồn tin cho biết Nhật Bản có ý định cân nhắc việc triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ trên lãnh thổ nếu Mỹ bắt đầu đàm phán chính thức về vấn đề đó. 

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tuyên bố sẽ ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ Nhật Bản

Mátxcơva coi việc Tokyo từ bỏ chính sách phát triển hoà bình là một thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của Nga và khu vực châu Á – Thái Bình Dương nói chung, và nếu xu hướng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RIA Novosti ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN