Mexico: Nghe tiếng nói ở thùng xe tải, mở ra thấy cảnh sốc

Sự kiện: Tin tức Mexico

Lực lượng chức năng lập tức bắt giữ lái xe tải sau khi mở cửa thùng xe.

359 người nhập cư được phát hiện chen chúc trong một thùng xe tải ở Mexico hôm 16/1. Ảnh: Gob.mx

359 người nhập cư được phát hiện chen chúc trong một thùng xe tải ở Mexico hôm 16/1. Ảnh: Gob.mx

Theo Daily Mail, vụ việc được phát hiện khi lực lượng Cơ quan Di trú Liên bang kiểm tra một chiếc xe tải rơ moóc trên đường cao tốc ở bang Veracruz, phía đông nam Mexico vào 3h sáng 16/1 (giờ địa phương). 

Các sĩ quan nghe thấy tiếng người ở thùng xe tải nên yêu cầu tài xế mở cửa thùng xe. Lúc cánh cửa mở ra, các sĩ quan phát hiện cảnh tượng gây sốc khi 359 người nhập cư chen chúc trong thùng xe tải. 

Theo Viện Di cư Quốc gia Mexico, 359 người này là người nhập cư muốn tới Mỹ qua biên giới Mexico. Trong số này, có 294 người là công dân Guatemala, 38 người Nicaragua, 15 người Salvador, 8 người Honduras và 4 người Ecuador. 

Tài xế bị bắt giữ ngay sau khi phát hiện vụ việc.  

Mexico: Nghe tiếng nói ở thùng xe tải, mở ra thấy cảnh sốc - 2

Hàng trăm người nhập cư chen chúc nhau trong thùng xe tải. Ảnh: Gob.mx

Hàng trăm người nhập cư chen chúc nhau trong thùng xe tải. Ảnh: Gob.mx

359 người nhập cư bị tạm giữ tại Viện Di cư Quốc gia Mexico. Theo Daily Mail, không rõ những người này bị trục xuất về nước hay được cấp thị thực nhân đạo để ở lại Mexico. 

Theo truyền thông Mexico, những người nhập cư thường trả tiền cho những kẻ buôn người để họ được lên các xe buýt hoặc xe tải di chuyển qua biên giới Mexico tới Mỹ. Những chuyến đi như vậy thường rất nguy hiểm vì những kẻ buôn người thường nhồi nhét số lượng lớn người vào một không gian hẹp trong xe.

Chiếc xe tải được phát hiện hôm 16/1 có kích thước tương tự với chiếc xe liên quan tới vụ chết người ở bang Chiapas, miền nam Mexico, hôm 9/12/2021. 160 người nhập cư bị nhồi nhét trong thùng xe, cộng với việc phải di chuyển quãng đường dài, khiến 56 người mất mạng và 104 người khác bị thương. 

Một nhóm người nhập cư tới từ các nước Trung Mỹ hôm 11/1/2022 cũng được phen hú vía khi chiếc xe chở họ lao vào dải phân cách trên đường cao tốc ở bang Veracruz, Mexico. Lực lượng chức năng giải cứu 38 người nhập cư, số còn lại đã bỏ trốn. 

Dữ liệu cần đây của chính phủ Mexico cho thấy, trong khoảng từ tháng 1/2021 đến tháng 11/2021, có hơn 252.000 người nhập cư trái phép xâm nhập vào Mexico. Ít nhất 100.000 trong số này bị trục xuất trong khoảng thời gian đó. 

Trong năm 2021, Ủy ban Viện trợ cho người nhập cư Mexico nhận được hơn 31.400 đơn xin tị nạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Băng đảng khét tiếng nhất Mexico dùng vũ khí hiện đại như quân đội truy sát người

Một đám người bỏ chạy tán loạn khi bị UAV của băng đảng Jalisco New Generation truy sát trước khi quay lại bắn trả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN