Máy bay chở Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ gặp nạn, ít nhất 4 người tử vong

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Không quân Ấn Độ ngày 8/12 cho biết chiếc máy bay trực thăng chở Tổng tham mưu trưởng quân đội Bipin Rawat đã rơi ở miền Nam nước này.

Theo thông báo từ Không quân Ấn Độ, chiếc trực thăng Mi-17V5 (do Nga sản xuất) đã gặp tai nạn gần Coonoor, Tamil Nadu.

Trên máy bay có tổng cộng 14 người, bao gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ - tướng Bipin Rawat (63 tuổi). Ông Rawat và vợ cùng các sĩ quan khác đang trên đường đến thăm một trường cao đẳng quân đội.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội.

Ít nhất 4 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và 3 người khác bị thương.

Cơ quan chức năng Ấn Độ hiện chưa tiết lộ thông tin cụ thể về tình trạng của tướng Rawat. Nhưng truyền thông địa phương cho biết ông đã được đưa đến bệnh viện.

Chiếc máy bay bốc cháy dữ dội. Ảnh: Times of India

Chiếc máy bay bốc cháy dữ dội. Ảnh: Times of India

Tướng Rawat hiện giữ cấp bậc quân hàm cao nhất trong quân đội Ấn Độ. Gia đình ông có nhiều thế hệ từng tham gia lực lượng vũ trang.

Ông đã chỉ huy các lực lượng ở Kashmir do Ấn Độ quản lý và dọc theo Đường kiểm soát thực tế giáp với Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Chạm mặt nhóm kiểm lâm, hổ dữ làm điều gây hãi hùng

Nhóm kiểm lâm 4 người làm nhiệm vụ khảo sát khu bảo tồn tự nhiên, không ngờ chạm trán một con hổ cái hung dữ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - DW, Times of India ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN