Lừa tiền trợ cấp Covid-19 để tiêu xài, mua siêu xe khoe mạng xã hội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Vừa qua, một tòa án liên bang tại Mỹ kết tội ông Valesky Barosy (một người di cư từ Haiti) 9 tội danh về lừa đảo, rửa tiền, đánh cắp danh tính.

Ông Valesky Barosy bị kết tội lừa đảo 2,1 triệu USD tiền cứu trợ Covid-19 của Chính phủ Mỹ và đối mặt bản án 20 năm tù.

Theo hồ sơ tòa án, ông Barosy, hiện sống tại thành phố Miami, bang Florida, đã dùng tiền trợ cấp Covid-19 nhận được để mua một chiếc ô tô thể thao Lamborghini Huracan EVO, đồng hồ xa xỉ từ các hãng Rolex và Hublot, quần áo thiết kế của Chanel, Gucci và Louis Vuitton. Điều đáng nói là ông Barosy đã thản nhiên “khoe” những món đồ xa xỉ này trên tài khoản Instagram có 110.000 người theo dõi.

Ảnh minh họa. Ảnh - Getty

Ảnh minh họa. Ảnh - Getty

Theo cáo trạng, ông Barosy tự ca ngợi bản thân là câu chuyện thành công của người di cư trên đất Mỹ. Từ Haiti tới Mỹ khoảng một thập kỷ trước, ông Barosy cho biết đã tự lực thăng tiến từ vị trí thấp nhất tại chuỗi bán lẻ đa quốc gia Walmart tới chức vụ “Phó chủ tịch khu vực” của một công ty tín dụng (không nêu tên).

Ông này cũng tự khoe đã kiếm được hàng triệu USD nhờ giúp đỡ nhiều người Mỹ thoát khỏi khó khăn về tài chính.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, ông Barosy đã thực hiện hành vi lừa đảo để được Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ của Mỹ hỗ trợ khoản vay trị giá hàng triệu USD trong Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP). Đây là khoản vay của Chính phủ Mỹ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, bên vay có thể không cần trả lại khoản vay nếu đáp ứng một số điều kiện cụ thể.

Theo hãng tin RT, ông Barosy không phải cá nhân duy nhất tại bang Florida bị phát hiện trục lợi từ khoản vay trợ cấp Covid-19 của Chính phủ Mỹ. Hai người khác là James Stote và Phillip Augustin cũng đối mặt với án phạt 20 năm tù/người khi thừa nhận đã thu được hàng triệu USD qua việc hỗ trợ các cá nhân trục lợi từ quỹ trợ cấp Covid-19. Khoảng 25 cá nhân bị cáo buộc có liên quan tới đường dây lừa đảo này trên toàn nước Mỹ.

Theo RT, một số chuyên gia cho rằng khoảng 10% trong số tiền 800 tỷ USD hỗ trợ thông qua chương trình PPP đã rơi vào tay những kẻ lừa đảo, trong khi hàng chục tỷ USD từ các chương trình trợ cấp đại dịch khác đã bị đánh cắp.

Nguồn: [Link nguồn]

Số ca COVID-19 tăng mạnh, người dân Trung Quốc làm gì?

Nhiều người dân Trung Quốc đổ xô đi mua đào vàng ngâm đóng hộp trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 ở nước này tăng mạnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN