Lửa cháy không dứt ở nhà máy Azovstal, chỉ huy Azov nói về tình cảnh tồi tệ

Hy vọng sớm rời khỏi nhà máy thép Azovstal của nhiều dân thường dường như đã bị dập tắt khi giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục bùng nổ ở khu vực này.

Khói đen bốc lên từ nhà máy thép Azovstal hôm 2.5 (ảnh: CNN)

Khói đen bốc lên từ nhà máy thép Azovstal hôm 2.5 (ảnh: CNN)

“Ngay sau khi sơ tán một nhóm dân thường khỏi Azovstal, quân đội Nga đã tiếp tục nã pháo vào nhà máy. Nhiều tòa nhà nơi dân thường trú ẩn rơi vào nguy hiểm. Nga huy động cả lực lượng xe tăng và pháo binh”, Tiểu đoàn Azov – đơn vị trực tiếp giao chiến với lực lượng Nga ở Azovstal – viết trên Telegram.

“Từ rạng sáng ngày 2.5, những vụ cháy ở Azovstal xảy ra liên tục”, Tiểu đoàn Azov cho hay.

Mykhailo Vershynin – cảnh sát trưởng thành phố Mariupol – nói với CNN rằng, ngay sau khi các đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ rời khỏi, lực lượng Ukraine và Nga ở Azovstal đã giao chiến liên tục.

“Pháo mặt đất và pháo từ các tàu chiến bắn vào Azovstal không ngừng. Máy bay Nga cũng liên tục không kích”, ông Vershynin nói với CNN.

Phóng viên hiện trường của CNN ở Mariupol đưa tin, có những cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực nhà máy thép Azovstal. Từ hôm 30.4 – 1.5, mới có khoảng 100 dân thường được sơ tán khỏi các đường hầm của nhà máy này.

“Có rất nhiều người bị thương ở Azovstal. Chúng tôi muốn đưa họ ra ngoài càng sớm càng tốt. Tôi được biết rằng có ít nhất 5 – 6 người ở Azovstal thiệt mạng mỗi ngày dưới bom đạn. Các binh sĩ đã bắt đầu ngất xỉu vì đói, tôi nghĩ vậy”, ông Vershynin nói.

“Hiện tại chưa ai có thể rời khỏi Azovstal. Kế hoạch sơ tán đã đổ bể. Ai nói rằng người dân đang được sơ tán khỏi nhà máy thép là nói không đúng”, ông Vershynin nhấn mạnh.

Giao tranh tiếp tục nổ ra ở Azovstal khi nhiều dân thường còn mắc kẹt trong các hầm ngầm (ảnh: CNN)

Giao tranh tiếp tục nổ ra ở Azovstal khi nhiều dân thường còn mắc kẹt trong các hầm ngầm (ảnh: CNN)

Svyatoslav Palamar – phó chỉ huy Tiểu đoàn Azov – cho biết, các binh sĩ Ukraine bên trong nhà máy Azovstal đang trong tình trạng rất hiểm nghèo.

“Quân đội Nga bắn phá không ngừng nghỉ. Cứ 3 – 5 phút lại có một đợt không kích. Vẫn còn nhiều dân thường chưa được sơ tán khỏi nhà máy”, CNN hôm 3.5 dẫn lời ông Palamar.

Ông Palamar cho biết, sau khi hành lang sơ tán bị cắt đứt hôm 2.5, nhiều người bên trong nhà máy có “tâm trạng tồi tệ”.

“Tôi không thể tiết lộ cho bạn biết chúng tôi còn đủ thực phẩm để cầm cự trong bao nhiêu ngày, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi đã tiết kiệm hết mức có thể. Nhiều binh sĩ đang sợ hãi vì thiếu nước và thực phẩm, đặc biệt là đạn dược đã cạn kiệt”, ông Palamar nói và lưu ý lực lượng Azov “chia sẻ bất cứ thứ gì mình có cho dân thường”.

“Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra và thức ăn cạn kiệt, chúng tôi sẽ bắt chim. Chúng tôi làm mọi thứ để cố thủ”, ông Palamar nói thêm.

Ông Palamar hy vọng, khoảng 100 người già yếu, phụ nữ và 20 trẻ em còn mắc kẹt ở nhà máy thép Azovstal sẽ sớm được sơ tán bằng một hành lang nhân đạo mới. Kể lại khoảnh khắc dân thường được sơ tán hôm 1.5, ông Palamar nói rằng mình “hạnh phúc đến rơi nước mắt”.

“Tôi hy vọng sẽ có một đợt sơ tán nữa để nhiều dân thường có thể rời khỏi đây. Tôi đếm được 20 trẻ em, 100 người già và phụ nữ”, ông Palamar nói và cho biết, chính quyền Kiev đã cố gắng sơ tán dân thường ở Azovstal nhưng không thể tiếp cận vì khu vực này quá nguy hiểm.

Trong cuộc phỏng vấn với một kênh truyền hình Italia hôm 1.5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc “Kiev đang tìm mọi cách để giúp các lực lượng cực đoan đang cố thủ ở Azovstal rời đi trước cả dân thường, trong đó có cả lính đánh thuê phương Tây”.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ tiết lộ lượng vũ khí đã chuyển cho Ukraine

80% số lượng pháo cùng hàng nghìn tên lửa chống tăng Javelin đã được Mỹ chuyển cho Ukraine theo cam kết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN