Xung đột Nga - Ukraine: Cột mốc 9.5?

Giới chức phương Tây tin rằng, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9.5) của Nga có thể có liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine, nhưng Nga từ 1.5 đã bác bỏ khả năng này.

Duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm ở Nga (ảnh: Sputnik)

Duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm ở Nga (ảnh: Sputnik)

Giới chức Mỹ và phương Tây lo ngại, ngày 9.5 có thể là thời điểm Nga đưa ra lời tuyên chiến với Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc Nga có thể huy động toàn bộ lực lượng trong nước tham gia vào xung đột ở Ukraine và khiến căng thẳng thêm leo thang.

“Tôi nghĩ Nga sẽ tuyên bố chuyển từ chiến dịch quân sự đặc biệt sang một cuộc chiến với quy mô lớn hơn. Họ muốn phi phát xít hóa Ukraine. Điều này có nghĩa là họ cần lực lượng đông hơn”, Ben Wallace – Bộ trưởng Quốc phòng Anh – nói với BBC.

Ngày 9.5 được tuyên bố là Ngày Chiến thắng của Nga. Đây là sự kiện Nga tổ chức nhằm kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước Đức Quốc xã năm 1945. Trong bối cảnh xung đột nổ ra ở Ukraine, giới chức phương Tây cho rằng, quân đội Nga đang cố gắng giành được một thắng lợi mang tính “bước ngoặt” ở Donbass để công bố với thế giới trong Ngày Chiến thắng.

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Nga huy động bộ lực lượng trong nước để ‘phi phát xít hóa’ Ukraine vào Ngày Chiến thắng”, ông Wallace nói thêm và lo ngại Nga có thể tuyên bố sáp nhập Lugansk và Donetsk (2 tỉnh miền đông ly khai ở Ukraine) vào ngày 9.5.

Trước đó, hôm 1.5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, quân đội nước này ở Ukraine sẽ không hành động theo bất kỳ một mốc thời gian cụ thể nào, mà phụ thuộc trước hết vào nhu cầu "giảm thiểu rủi ro cho dân thường và quân đội Nga”.

Hôm 2.5, Michael Carpenter – Đại sứ Mỹ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) – cho hay, ông nhận được những “báo cáo đáng tin cậy” rằng Nga sẽ tuyên bố sáp nhập Lugansk và Donetsk vào ngày 9.5 hoặc giữa tháng 5.

“Cũng có dấu hiệu cho thấy Nga có thể hậu thuẫn một nước cộng hòa tự xưng ở thành phố Kherson của Ukraine”, ông Carpenter nói với CNN.

Phương Tây lo ngại Nga sẽ có động thái khiến xung đột ở Ukraine gia tăng căng thẳng vào Ngày Chiến thắng 9.5 (ảnh: CNN)

Phương Tây lo ngại Nga sẽ có động thái khiến xung đột ở Ukraine gia tăng căng thẳng vào Ngày Chiến thắng 9.5 (ảnh: CNN)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, Nga sẽ sử dụng Ngày Chiến thắng như một sự kiện tuyên truyền cho cuộc chiến ở Ukraine.

“Tôi khá chắc rằng chúng ta sẽ chứng kiến nhiều động thái quân sự quan trọng của Nga trước ngày 9.5. Nga có thể sử dụng ảnh hưởng của sự kiện này để huy động lực lượng dự bị trong nước tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine”, ông Ned Price nói trong cuộc họp báo hôm 2.5.

Nga ngày 28.4 đã tổ chức cuộc tổng duyệt đầu tiên trên Quảng trường Đỏ để chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng 9.5.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 11.000 binh sĩ, 131 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại, 77 máy bay và trực thăng đã tham gia cuộc tổng duyệt.

Dự kiến, lễ duyệt binh chính thức trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) vào ngày 9.5 tới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc diễu binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng sẽ được tổ chức tại 28 thành phố ở Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Nỗi kinh hoàng trong hầm ngầm Azovstal qua lời kể của người vừa được sơ tán

Thu mình trong đường hầm bên dưới nhà máy Azovstal được xây dựng từ thời Liên Xô, Natalia Usmanova cảm thấy tim mình như ngừng đập mỗi khi mặt đất nhà máy thép bị dội bom,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN