Lộ hình ảnh lính Mỹ đập phá căn cứ quân sự và các thiết bị trước khi rời Afghanistan

Sự kiện: Tin tức Afghanistan

Các nhân viên quân sự Mỹ đã đập phá thiết bị và phá hủy căn cứ quân sự ở Afghanistan trước khi rời khỏi nước này.

Đoạn video, nhằm mục đích sử dụng cá nhân, dường như do một quân nhân Mỹ công bố trên kênh YouTube của mình, và ngay sau đó quyền truy cập đã bị hạn chế.

Trong video, những người Mỹ mặc quân phục làm hỏng các thiết bị trên một chiếc xe bọc thép, đập vỡ kính chiếc xe jeep có chữ NATO. Một số phần trong video ghi lại những khoảnh khắc khi các quân nhân phá cửa tại căn cứ quân sự.

Lộ hình ảnh lính Mỹ đập phá căn cứ quân sự và các thiết bị trước khi rời Afghanistan - 1

Bên cạnh việc phá hủy các thiết bị tại căn cứ quân sự, những hình ảnh mà RT đăng tải cho thấy những chiếc trực thăng Black Hawk bị phá hủy nằm bất động bên trong sân bay Hamid Karzai ở Kabul, sau khi binh lính cuối cùng của Mỹ rời đi.

Một người Afghanistan cạnh chiếc trực thăng bị vô hiệu hóa tại sân bay Kamid Harzai. Ảnh: RT

Một người Afghanistan cạnh chiếc trực thăng bị vô hiệu hóa tại sân bay Kamid Harzai. Ảnh: RT

Binh sĩ Mỹ đã gỡ bỏ các cảm biến và bộ phận động cơ của trực thăng, cắt đứt các dây bên trong, hệ thống điện tử cũng bị tách ra. Nhiều thiết bị có dấu hiệu đập phá bằng búa tạ.

Hiện trường sân bay Hamid Karzai ngổn ngang với các loại đồ đạc bị đập phá. Màn hình hiển thị thông tin các chuyến bay và máy bán đồ uống tự động cũng bị đập bỏ và ngã đổ trên mặt đất.

Hiện trường sân bay Hamid Karzai ngổn ngang với các loại đồ đạc bị đập phá. Màn hình hiển thị thông tin các chuyến bay và máy bán đồ uống tự động cũng bị đập bỏ và ngã đổ trên mặt đất.

Việc các lực lượng Mỹ rời khỏi Afghanistan ngày 30/8 đánh dấu sự kết thúc của gần 2 thập kỷ can thiệp quân sự của nước ngoài vào quốc gia Nam Á này.

Bất chấp việc quân Mỹ cố gắng phá hủy càng nhiều trang bị càng tốt, một số vũ khí còn sót lại vẫn rơi vào tay Taliban. Theo ghi nhận của các nhà báo của Daily Mail, vào cuối tháng 6/2021, quân đội Afghanistan có 167 máy bay và trực thăng.

Trước khi Taliban đánh chiếm Kabul, 46 máy bay và trực thăng đã đến Uzbekistan. Sau đó quân đội Mỹ đã làm hư hỏng 73 chiếc máy bay và trực thăng trước khi lên đường về Mỹ.

Như vậy quân đội Mỹ đã “để lại” 48 máy bay và trực thăng cho Taliban. Tuy nhiên, tỷ lệ hoạt động và trạng thái của chúng vẫn chưa được xác định chính xác.

Nguồn: [Link nguồn]

Xe bọc thép Mỹ rơi vào tay Taliban, bất ngờ xuất hiện ở quốc gia đối thủ

Các trang thiết bị vũ khí Mỹ, bao gồm xe bọc thép trị giá hàng trăm triệu đô la mỗi chiếc, được cho là đã xuất hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Huyền - Sputnik, RT ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN