Xe bọc thép Mỹ rơi vào tay Taliban, bất ngờ xuất hiện ở quốc gia đối thủ

Các trang thiết bị vũ khí Mỹ, bao gồm xe bọc thép trị giá hàng trăm triệu đô la mỗi chiếc, được cho là đã xuất hiện ở Iran, sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan.

Xe bọc thép quân sự Mỹ xuất hiện ở Iran.

Xe bọc thép quân sự Mỹ xuất hiện ở Iran.

Kian Sharifi, một nhà báo của đài BBC, am hiểu về tình hình Iran, gần đây đăng hình ảnh chụp xe bọc thép Humvee và các phương tiện quân sự khác đang được vận chuyển trên đường cao tốc kết nối thành phố Semnan với Garmsar, phía đông nam thủ đô Tehran, Iran.

Sharifi nói các bức ảnh được lan truyền từ một tài khoản mạng xã hội Telegram ở Iran. Những xe bọc thép quân sự này có thể đã được Taliban chuyển cho quân đội Iran, hoặc do binh sĩ Afghanistan đào tẩu ở khu vực biên giới đem sang.

Theo hãng tin Sputnik phiên bản tiếng Ả Rập, Iran đã nhận một loạt các xe bọc thép, máy bay không người lái và trực thăng do Mỹ sản xuất, cung cấp cho quân đội Afghanistan.

Các thiết bị quân sự này đang được Iran đưa đến các trung tâm nghiên cứu để mổ xẻ, có thể phục vụ việc đạo nhái trong tương lai.

Taliban được cho là đã chuyển một số trang thiết bị quân sự thu giữ ở Afghanistan cho Iran.

Taliban được cho là đã chuyển một số trang thiết bị quân sự thu giữ ở Afghanistan cho Iran.

Sau khi nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Afghanistan, Taliban từng lên tiếng tuyên bố có mối quan hệ tốt đẹp với quốc gia láng giềng Iran.

Trả lời trên tờ Middle East Eye, thiếu tá Rob Lodewick, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, nói: “Các vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban ở Afghanistan có thể được bất cứ lực lượng nào sử dụng, không tạo ra mối đe dọa với quân đội Mỹ ở trong khu vực”.

Trong những năm cuối cùng ở Afghanistan, Mỹ đã cung cấp hơn 22.000 xe bọc thép Humvee, gần 1.000 bọc thép kháng mìn MRAP và hơn 50.000 phương tiện quân sự khác cho lực lượng an ninh Afghanistan.

Nhiều phương tiện trong số này đã rơi vào tay Taliban. Một số ít bị  binh sĩ Mỹ phá hủy hoặc vô hiệu hóa ở sân bay Kabul, khi rút khỏi quốc gia này vào ngày 30.8.

Bismillah Mohammadi, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, đăng hình ảnh các xe bọc thép Mỹ ở Iran, ám chỉ “Iran là hàng xóm tồi tệ”.

Ông Mohammadi hiện đang tham gia Mặt trận Giải phóng Quốc gia Afghanistan (NRF) chống Taliban. Thành trì của lực lượng là thung lũng Panjshir, cách thủ đô Kabul khoảng 80km.

Nguồn: [Link nguồn]

Taliban tuyên bố đánh bại thành trì cuối cùng của phe kháng chiến, nổ súng ăn mừng

Các tay súng Taliban đồng loạt nổ súng ăn mừng ở thủ đô Kabul trước thông tin đánh bại phe kháng chiến ở thành trì Panjshir,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Middle East Eye ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN