Lính Ukraine ở tiền tuyến: Tiến không được, lùi cũng rất khó

Bị quân đội Nga áp đảo, nhiều đơn vị của Ukraine không thể tiến lên nhưng rút lui cũng rất nguy hiểm.

Chướng ngại vật kiểu “răng rồng” do Ukraine xây dựng (ảnh: ABC News)

Chướng ngại vật kiểu “răng rồng” do Ukraine xây dựng (ảnh: ABC News)

Quân đội Nga có thể thả những quả bom lượn chứa 1,5 tấn thuốc nổ xuống tiền tuyến, phá hủy hàng loạt vị trí phòng thủ của lực lượng Ukraine, Batyar – chỉ huy một đơn vị Ukraine – cho hay.

Nhưng trước hỏa lực áp đảo của Nga, đơn vị của Batyar không thể rút lui.

“Việc rút lui không đảm bảo an toàn. Các tuyến phòng thủ phía sau gần như không có” Batyar nói.

Ở vùng Donetsk, tình cảnh thiếu đạn dược đang buộc binh sĩ Ukraine phải rút lui, hết làng này đến làng khác. Gần 3 tháng sau khi thành phố Avdiivka thất thủ, lực lượng Ukraine chỉ có thể phòng thủ trước quân đội Nga, theo CNN.

“Cần phải tăng tốc độ xây dựng công sự để khi rút lui, chúng tôi sẽ rút về các vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng Ukraine không có đủ công sự”, Batyar nói.

Theo CNN, kể từ đầu năm 2024, Ukraine đã chỉ gần 38 tỷ hryvnias (khoảng 960 triệu USD) để xây dựng hệ thống công sự, phòng tuyến. Tuy nhiên, nhiều binh sĩ trên tiền tuyến cho rằng, việc này lẽ ra phải được thực hiện từ năm ngoái, khi lực lượng Ukraine nắm thế chủ động hơn trên chiến trường.

Năm ngoái, quân đội Nga đã ngăn Ukraine phản công nhờ hệ thống phòng thủ kiên cố. Năm nay, khi Nga tấn công, Ukraine tỏ ra chật vật khi ngăn tiền tuyến sụp đổ.

Công nhân Ukraine xây dựng phòng tuyến (ảnh: CNN)

Công nhân Ukraine xây dựng phòng tuyến (ảnh: CNN)

Hồi tháng 3/2024, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, Ukraine đang xây dựng khoảng 2.000km công sự. Nhưng nỗ lực này có vẻ chưa đủ.

“Có sự thiếu trách nhiệm. Nhiều người không hiểu rằng công sự có thể cứu mạng binh sĩ nếu được xây dựng từ trước”, Oleksandr – phó chỉ huy Lữ đoàn số 47 của Ukraine – nói.

Lữ đoàn số 47 đang chiến đấu ở khu vực Avdiivka.

“Nhiều người nghĩ rằng không cần chuẩn bị sẵn các phòng tuyến. Họ không nghĩ đối phương sẽ mở cuộc tấn công mới”, Oleksandr nói.

Theo Oleksandr, trong khi Nga có lực lượng riêng để xây phòng tuyến thì binh sĩ Ukraine vừa phải chiến đấu vừa tự đào công sự.

“Rất khó để làm tốt cả hai”, Oleksandr nói.

Một binh sĩ (giấu tên) trong lực lượng công binh Ukraine nói: “Chúng tôi tham gia cuộc chiến mà không có gì cả”.

Binh sĩ này cho hay, hồi tháng 10 năm ngoái, khi được điều tới một vị trí ở phía đông Ukraine, đơn vị của anh ta chỉ có những thiết bị cũ kỹ từ những năm 1960 và xẻng.

Ở Chasiv Yar – điểm nóng giao tranh ở vùng Donetsk – việc Ukraine thiếu công sự đã giúp quân đội Nga có lợi thế.

Giữa tháng 3/2024, Lữ đoàn số 67 của Ukraine được điều tới phòng thủ ở vị trí cách thị trấn Chasiv Yar khoảng 3km.

Một binh sĩ của lữ đoàn này đã bày tỏ thất vọng khi thấy các phòng tuyến ở Chasiv Yar.

“Đất có nhiều cát đến nỗi khi đạn pháo đánh vào, các tuyến hào đều vỡ vụn”, binh sĩ (giấu tên) nói.

Binh sĩ Ukraine cho hay, hệ thống công sự ở Chasiv Yar là một loạt hố, hầu như không đủ lớn để ẩn náu trong các trận pháo kích. Hậu quả là hơn 100 binh sĩ thuộc Lữ đoàn số 67 đã thiệt mạng hoặc mất tích.

“Chúng tôi mất các chỉ huy, trung đội trưởng, đại đội trưởng và binh sĩ. Chúng tôi đã mất bộ khung của lữ đoàn”, binh sĩ Ukraine cho hay.

Ở Kharkiv (đông bắc Ukraine) chính quyền đã trao hợp đồng xây dựng phòng tuyến cho nhiều công ty mà không cần qua bước đấu thầu thông thường.

“Không còn thời gian nữa”, ông Oleh Syniehubov – thống đốc Kharkiv – nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga ngừng tấn công xung quanh Avdiivka và trở nên quyết đoán hơn trên trục Bakhmut-Chasiv Yar để nhanh chóng tiến về phía Druzhkivka và Kostiantynivka.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, ABC News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN