LHQ thông qua nghị quyết thứ 2 về tình hình Nga-Ukraine

Ngày 24/3 theo giờ New York, Mỹ, Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.

Nghị quyết cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ukraine.Đây là nghị quyết thứ hai được thông qua trong tháng 3 này tại phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 11 do ĐHĐ LHQ.

Kết quả, nghị quyết do Ukraine đưa ra nhận được 140 phiếu thuận, 38 phiếu trắng và 5 phiếu chống.

Nghị quyết này cũng đề nghị bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ, phóng viên, các bệnh viện và nhiều cơ sở hạ tầng dân sinh khác. Đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng xung đột tại các thành phố như Mariupol.

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông báo kết quả bỏ phiếu, thông qua nghị quyết do Ukraine đưa ra. Ảnh - Reuters

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông báo kết quả bỏ phiếu, thông qua nghị quyết do Ukraine đưa ra. Ảnh - Reuters

Các nghị quyết của ĐHĐ LHQ không có tính ràng buộc, nhưng có sức nặng về mặt chính trị.

Các nước thành viên LHQ hy vọng, với hai nghị quyết trong 1 tháng có thể tác động tích cực thúc đẩy các bên đối thoại có kết quả tiến tới đạt được giải pháp hòa bình cho Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, tại New York, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya cho rằng nghị quyết phản ánh một chiều những gì đang xảy ra, không đề cập nguyên nhân sâu xa dẫn đến khủng hoảng.

Còn Đại sứ Ukraine tại LHQ, Sergiy Kyslytsya, đã chia sẻ về tình hình khủng hoảng tại Ukraine và bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ có những hỗ trợ kịp thời cho người dân, ngăn ngừa hậu quả khủng hoảng lan ra trên toàn thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cảnh báo “rắn” về đề xuất của Ba Lan

Nếu NATO triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, điều này có thể dẫn đến đối đầu quân sự với Nga. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN