LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine

Nghị quyết được phần lớn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ảnh: UN News

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga dừng chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ảnh: UN News

Theo Sputnik, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 2/3 thông qua một nghị quyết yêu cầu Nga ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine. Nghị quyết được 141 trong 193 nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Theo hãng Reuters, 5 quốc gia gồm Nga, Belarus, Triều Tiên, Syria và Eritrea (châu Phi) là các nước bỏ phiếu phản đối nghị quyết. Có 35 quốc gia bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc. 

Cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết diễn ra sau phiên họp khẩn cấp trong 2 ngày 28/2 và 1/3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về tình hình Ukraine.

Ông Vassily Nebenzia, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc hôm 2/3 kêu gọi Đại hội đồng không ủng hộ nghị quyết phê phán chiến dịch quân sự của Nga. 

Theo ông Nebenzia, các nước phương Tây đã "gây áp lực chưa từng có" để hối thúc "số lượng lớn các nước bỏ phiếu. 

Nga nhấn mạnh nước này phát động chiến dịch quân sự nhằm "phi quân sự và phi phát xít Ukraine", nêu rõ rằng quân đội Nga chỉ nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào với dân thường Ukraine. Nga cũng tuyên bố không có kế hoạch chiếm đóng ở Ukraine. 

Theo Sputnik, phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến tham gia vòng đàm phán thứ 2 diễn ra vào ngày 3/3 (giờ địa phương) tại Belovezhskaya Pushcha, Belarus. 

Trước đó Ukraine nói rằng Kiev coi các cuộc đàm phán với Nga là cần thiết, nhưng khẳng định sẽ từ bỏ nếu Moscow "chỉ coi đàm phán là nơi để đưa ra tối hậu thư". 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rõ, Moscow muốn đàm phán để đôi bên tìm ra điểm chung.

Nguồn: [Link nguồn]

Xung đột Nga - Ukraine: Giai đoạn mới tàn khốc hơn

Xung đột vũ trang Nga - Ukraine hôm 1-3 bước sang ngày thứ 6, với lượng xe tăng và phương tiện hùng hậu của Nga tiến về thủ đô Kiev.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN