Lầu Năm Góc: Xung đột ở Ukraine làm lộ điểm yếu của Mỹ

Sau một năm Washington tích cực hỗ trợ quân sự cho Kiev, các cơ sở công nghiệp quốc phòng Mỹ đã bộc lộ những hạn chế trong năng lực sản xuất đủ số lượng vũ khí cần thiết, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl ngày 28/2 nói.

Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá 32 tỷ USD.

Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá 32 tỷ USD.

"Tôi nghĩ cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy nền công nghiệp quốc phòng Mỹ chưa đạt đến mức độ cần thiết để sản xuất đủ lượng vũ khí và đạn dược", ông Kahl nói trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ.

Năng lực sản xuất vũ khí vượt trội từng là chìa khóa giúp Mỹ chiến thắng trong Thế chiến 2. Ngày nay, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ hoạt động chủ yếu dựa trên khía cạnh thương mại. Để cung cấp các vũ khí mới cho Ukraine, chính phủ Mỹ cần đặt hàng các tập đoàn quốc phòng. Các tập đoàn quốc phòng Mỹ cũng không vội vàng mở rộng dây chuyền sản xuất vì còn đánh giá đến các tác động về lâu dài.

Theo ông Kahl, Mỹ đang tích cực bổ sung thêm nguồn dự trữ vũ khí, không chỉ đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong xung đột, mà còn chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ liên quan đến Nga, Trung Quốc, Triều Tiên hay Iran.

Về khả năng các vũ khí mà Mỹ cung cấp bị quân đội Ukraine sử dụng sai mục đích hay tuồn ra thị trường chợ đen, ông Kahl nói Lầu Năm Góc chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

"Chúng tôi chưa phát hiện các bằng chứng vũ khí bị Ukraine tuồn ra thị trường chợ đen. Nếu có thì là các vũ khí mà Nga tịch thu trên chiến trường. Điều này là bình thường trong các cuộc xung đột", ông Kahl nói.

Giải thích lý do Mỹ chưa tính tới việc cung cấp các chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine, ông Kahl nói: "F-16 chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi ưu tiên cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không, pháo, vũ khí tấn công chính xác, xe bọc thép và xe tăng".

Ông Kahl nói mất 3-6 năm để các tập đoàn quốc phòng sản xuất chiến đấu cơ F-16 hoàn toàn mới cho Ukraine và sẽ tiêu tốn tới 11 tỷ USD. Nếu cung cấp các chiến đấu cơ F-16 có sẵn, chi phí cũng lên tới 2 tỷ USD và mất 18-24 tháng để Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine.

Hiện tại, không quân Mỹ bày tỏ quan điểm không muốn cung cấp các chiến đấu cơ F-16 có sẵn trong kho dự trữ cho Ukraine, vì điều này sẽ làm giảm số máy bay của không quân

Ông Kahl dự phiên điều trần trong bối cảnh Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng trị giá 32 tỷ USD, gồm 38 hệ thống HIMARS, 8 tên lửa phòng không NASAMS, 31 xe tăng Abrams, 109 xe bọc thép M2 Bradley, 8.500 tên lửa chống tăng Javelin, 232 lựu pháo, 1.600 tên lửa phòng không vác vai Stinger và các trang thiết bị vũ khí khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Cách Nga có thể vô hiệu hóa xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine

Video do kênh quân sự Nga Rybar mới đăng tải, nêu chi tiết các cách thức có thể vô hiệu hóa xe tăng M1 Abrams của Mỹ trong chiến đấu, theo báo Ấn Độ EurAsian Times.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - Sputnik ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN