Ông Putin giao FSB xử lý nhiệm vụ "cấp bách" đối với Nga

Mệnh lệnh của Tổng thống Nga Putin được đưa ra trong bối cảnh an ninh lãnh thổ Nga có dấu hiệu bất ổn khi UAV liên tục xâm nhập.

Tổng thống Nga Putin phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 1 năm chiến dịch quân sự ở Ukraine (ảnh: TASS)

Tổng thống Nga Putin phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 1 năm chiến dịch quân sự ở Ukraine (ảnh: TASS)

Phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo Cơ quan An ninh Nga (FSB) hôm 28/2, ông Putin cho rằng, phương Tây không ngần ngại sử dụng các phần tử cực đoan nhằm đối phó Nga.

Ông Putin nhấn mạnh, chống lại mối đe dọa khủng bố nói trên là nhiệm vụ “cấp bách” đối với Nga. FSB – cơ quan an ninh chính của Nga – có trách nhiệm lớn đối với thách thức này.

“Trong năm qua, số vụ tội phạm liên quan đến hành động khủng bố đã tăng lên. Điều này rõ ràng có liên quan đến Kiev. Chúng ta hiểu rõ điều đó. Kiev đã sử dụng các phần tử cực đoan ở Donbass trong thời gian dài”, ông Putin nói.

“Để phục vụ lợi ích của mình, Phương Tây, vốn đang ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột, không ngần ngại sử dụng những kẻ cực đoan. Họ làm điều đó bất chấp việc từng đưa ra những tuyên bố chống khủng bố quốc tế”, ông Putin cáo buộc.

Theo ông Putin, FSB cần tăng cường hoạt động phản gián và giám sát chặt chẽ biên giới Nga – Ukraine. Ngoài chống khủng bố, FSB cũng cần ngăn chặn hoạt động buôn lậu vũ khí và đạn dược vào lãnh thổ Nga.

Hôm 28/2, một máy bay không người lái (UAV) bị phát hiện rơi ở khu vực cách thủ đô Moscow khoảng 100km về phía đông nam. Dù không gây ra thiệt hại, nhưng UAV này là hồi chuông báo động đối với hệ thống phòng thủ của Nga.

Theo Aljazeera, đây là UAV do Ukraine sản xuất, có tầm bay khoảng 800km và không thể mang theo nhiều thuốc nổ.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28/2 cũng tuyên bố đánh chặn 2 UAV Ukraine xâm nhập.

Trong cuộc họp với FSB, ông Putin cũng lưu ý đến việc thành lập các cơ quan an ninh ở 4 vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga mới sáp nhập.

“Cần chú ý nhiều hơn đến việc thành lập cơ quan an ninh ở Donetsk, Lugasnk, Zaporizhia và Kherson. Cần tăng cường năng lực của chính quyền sở tại, cung cấp cho họ những thiết bị hiện đại nhất”, ông Putin nói.

Lính đặc nhiệm thuộc lực lượng FSB (ảnh: TASS)

Lính đặc nhiệm thuộc lực lượng FSB (ảnh: TASS)

Theo ông Putin, biên giới Nga – Ukraine phải được kiểm soát trong tình trạng đặc biệt.

“Hiện tại nhiều lực lượng đang hoạt động ở đó. Bao gồm các đơn vị biên phòng, FSB, quân đội và vệ binh quốc gia. Nhiệm vụ của FSB là lập một rào cản trên đường hoạt động của các nhóm phá hoại”, ông Putin nói.

Trong bài phát biểu, ông Putin cũng đánh giá cao những hoạt động của FSB góp phần trực tiếp vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Tổng thống Nga nhấn mạnh, FSB không chỉ hoạt động trong lãnh thổ Nga, trên các khu vực Nga mới kiểm soát ở Ukraine mà còn cả “sau chiến tuyến của đối phương”.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 28/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ, Moscow sẽ không bao giờ nhượng bộ về 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập.

“Có những thực thể nhất định đã trở thành yếu tố nội bộ. Ý tôi là những vùng lãnh thổ mới. Nga sẽ không bao giờ nhượng bộ trong vấn đề này. Đó là những thực thể quan trọng”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, Nga sẵn sàng đàm phán nếu Kiev chấp nhận sự kiểm soát của Moscow với 4 vùng trên.

“Trong tình hình thuận lợi và thái độ phù hợp từ phía Ukraine, vấn đề có thể được giải quyết trên bàn đàm phán. Quan trọng nhất vẫn là đạt các mục tiêu của chúng tôi”, ông Peskov nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ không phận gần St. Petersburg bất ngờ bị đóng: Quân đội Nga lên tiếng

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, không phận sân bay quốc tế Pulkovo (thuộc thành phố St. Petersburg) bị đóng cửa không phải do vật thể lạ xâm nhập.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN