Lầu Năm Góc cảnh báo Mỹ có thể thua TQ trong cuộc chiến 10 năm tới

Lầu Năm Góc – trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ, cảnh báo, các căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam đang bị đưa vào tầm ngắm trong bối cảnh quân đội Trung Quốc đang phát triển ngày càng mạnh mẽ và có khả năng đánh bại lực lượng Mỹ tại Đông Á vào năm 2030.

Tàu ngầm Mỹ tại căn cứ quân sự Guam (ảnh: USA Today)

Tàu ngầm Mỹ tại căn cứ quân sự Guam (ảnh: USA Today)

Mỹ có thể thua trong một cuộc chiến quân sự với Trung Quốc và căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam có thể đang trong tầm ngắm, Lầu Năm Góc cảnh báo.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng khi chính quyền của ông Donald Trump liên tục có những cáo buộc, chỉ trích Bắc Kinh về cách xử lý dịch bệnh. Mỹ cũng đẩy mạnh hoạt động của các tàu quân sự tại khu vực Biển Đông và Đài Loan nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc, bảo vệ an ninh, tự do hàng hải.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích quân sự cho rằng, Mỹ có thể bất lực trong việc ngăn chặn Trung Quốc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực và căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam đang bị đặt vào tầm ngắm.

Lầu Năm Góc dự kiến sắp có bản báo cáo về sức mạnh quân sự Trung Quốc trong thời điểm hiện tại. Tờ Times dẫn lời một số quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng, Mỹ có thể chịu tổn thất nặng tại khu vực Đông Á trước mối đe dọa quân sự đến từ Trung Quốc.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ nói với tờ Times rằng, Lầu Năm Góc đã thực hiện một cuộc chiến tranh mô phỏng giữa Trung Quốc – Mỹ và cảnh báo về kho khí tài đáng gờm mà Trung Quốc có thể sở hữu vào năm 2030.

Trung Quốc sẽ bổ sung thêm nhiều tàu ngầm hạt nhân, tàu khu trục tên lửa, tàu sân bay mới và lực lượng quân đội Mỹ tại Đông Á có thể bị áp đảo, nguồn tin từ Bộ Quốc Phòng nói với Times.

Trung Quốc đang tăng cường chế tạo tàu chiến, theo Bộ Quốc phòng Mỹ (ảnh: Dailycurrentfairs)

Trung Quốc đang tăng cường chế tạo tàu chiến, theo Bộ Quốc phòng Mỹ (ảnh: Dailycurrentfairs)

Theo tờ Daily Mail, Trung Quốc đang tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo tầm trung và các căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam đang bị đưa vào tầm ngắm.

“Nhiều cuộc chiến tranh mô phỏng đã được thực hiện và cho thấy Mỹ có thể thất bại trước Trung Quốc vào năm 2030 tại khu vực Đông Á. Căng thẳng tại Đài Loan có thể châm ngòi cho cuộc chiến này. Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng đều đồng ý rằng, Trung Quốc hiện là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ”, Bonnie Glaser – chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), nhận định.

Trong khi Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan, Mỹ đang đẩy mạnh hiện diện quân sự và bán vũ khí cho hòn đảo.

Hôm 16.5, Tổng thống Trump khoe Mỹ đang phát triển “siêu tên lửa” nhanh gấp 17 lần so với bất kỳ loại tên lửa nào khác trước đây.

“Ngay lúc này, chúng ta đang chế tạo những vũ khí tuyệt vời ở cấp độ chưa từng thấy. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta phải làm vậy để đối phó với các đối thủ bên ngoài. Chúng ta có thứ mà tôi gọi là siêu tên lửa. Tôi nghe nói rằng nó bay nhanh gấp 17 lần mọi thứ chúng ta có hiện nay”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia Trung Quốc đòi ”thu hồi Đài Loan ngay lập tức” nếu Mỹ cắt quan hệ

Một số học giả và chuyên gia phân tích chính trị tại Trung Quốc cho rằng, nếu Mỹ chấm dứt quan hệ với Trung Quốc, Bắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN