Hai cuộc tập trận quân sự rầm rộ Trung Quốc đưa Đài Loan “vào tầm ngắm”

Trung Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự rầm rộ kéo dài hơn 70 ngày ở biển Bột Hải với các nội dung tập trận liên quan đến việc hiệp đồng tác chiến, đổ bộ chiếm đảo.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hiện đang neo ở Thanh Đảo.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hiện đang neo ở Thanh Đảo.

Theo Asia Times, Bột Hải là vùng vịnh rộng 78.000km2 là khu vực tập trận truyền thống của hải quân Trung Quốc với các nội dung diễn tập liên quan đến hoạt động đổ bộ, chiếm đảo.

Cuộc tập trận bắn đạn thật lần này diễn ra từ ngày 14.5 đến ngày 31.7, trùng với thời điểm lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 20.5.

Khoảng cách từ tỉnh Sơn Đông đến tỉnh Liêu Ninh ở biển Bột Hải tương đương eo biển Đài Loan ngăn cách đại lục và Đài Loan. Khu vực này cũng có độ sâu và đặc tính địa lý khá tương đồng.

Trong cuộc tập trận kéo dài hơn 2 tháng, binh sĩ Trung Quốc chia làm hai nhóm cùng tham gia diễn tập ở các kịch bản như đổ bộ, chiếm đảo, kiểm soát bờ biển, thiết lập vùng phòng không sau khi chiếm được mục tiêu.

Một cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân Trung Quốc.

Một cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân Trung Quốc.

Kể từ khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn lên nắm quyền năm 2016, Trung Quốc thường phô trương lực lượng bằng các cuộc tập trận, cũng như để gây sức ép với Đài Loan.

Không rõ trong cuộc tập trận lần này, hải quân Trung Quốc có sử dụng các trang thiết bị vũ khí hỗ trợ đổ bộ mới nhất như tàu đổ bộ Type 075 hay không. Trung Quốc hiện có hai tàu đổ bộ loại này.

Tàu sân bay Liêu Ninh gần đây đã liên tiếp có các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan. Tàu hiện đang neo ở Thanh Đảo, cách không xa biển Bột Hải và có thể sẽ tham gia tập trận.

Theo nhà quan sát quân sự Trung Quốc Wang Yunfei, cuộc tập trận cũng là cơ hội để Trung Quốc kiểm tra năng lực bảo vệ Bắc Kinh trước các đòn tấn công bằng tên lửa và tấn công chớp nhoáng.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Trung Quốc một mặt khuấy động khu vực phía bắc Đài Loan bằng cuộc tập trận bắn đạn thật, một mặt rục rịch chuẩn bị cho một cuộc tập trận đổ bộ khác ở phía nam đảo Đài Loan.

Báo Nhật Bản Kyodo News gần đây đưa tin, Trung Quốc sắp tập trận mô phỏng chiếm đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát. Cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tháng 7 hoặc tháng 8.

Bộ tư lệnh Chiến khu Nam Bộ, đơn vị phụ trách tác chiến trên Biển Đông, sẽ triển khai lực lượng với quy mô lớn chưa từng có, bao gồm tàu đổ bộ, trực thăng, tàu đổ bộ đệm khí và hải quân đánh bộ cho cuộc tập trận.

Phản ứng trước thông tin trên, phía Đài Loan khẳng định vẫn đang theo dõi sát sao tình hình và đã đưa các binh sĩ ở cấp tiểu đoàn đến bảo vệ đảo Đông Sa. Hòn đảo này nằm cách Hong Kong khoảng 340km.

Nguồn: [Link nguồn]

Dư luận sục sôi đòi chớp thời cơ thống nhất Đài Loan bằng vũ lực, TQ tìm cách ”hạ nhiệt”

Trung Quốc đang cố gắng trấn an trong bối cảnh dư luận trong nước và nhiều nhà phân tích quân sự liên tục kêu gọi Bắc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Asia Times ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN