Lãnh đạo Chechnya kêu gọi ông Putin cho phép đưa quân chiến đấu toàn diện ở Ukraine

Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ngày 27.2 bày tỏ mong muốn rằng lực lượng Chechnya được tham gia chiến dịch quân sự trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, theo báo Nga Avia.

Các tay súng Chechnya là lực lượng cực kỳ tinh nhuệ và khó khuất phục.

Các tay súng Chechnya là lực lượng cực kỳ tinh nhuệ và khó khuất phục.

Người đứng đầu CH Chechnya muốn buộc Ukraine phải tìm kiếm hòa bình bằng cách đẩy mạnh chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27.2 xác nhận rằng Kiev sẽ đàm phán với Moscow ở khu vực biên giới Belarus. Tuy nhiên, ông Zelensky nói hai bên khó có thể tìm được tiếng nói chung.

Trong khi đó, ông Kadyrov muốn hỗ trợ quân đội Nga hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch ở Ukraine, buộc Kiev chấp nhận các điều kiện mà Moscow đưa ra.

Hiện chưa rõ ông Kadyrov quyết định đưa bao nhiêu binh sĩ Chechnya đến Ukraine, nhưng có khoảng 10.000 tay súng đã tới Ukraine trong những ngày qua. 

Các tay súng tinh nhuệ Chechnya được cho là đã tham gia vào các cuộc giao tranh ở ngoại ô Kiev. Lực lượng Chechnya không chỉ treo cờ Nga mà còn cả lá cờ của nước Cộng hòa này.

Trong tuyên bố ngày 27.2, ông Kadyrov bày tỏ sự sốt ruột khi các lực lượng tinh nhuệ của Chechnya chưa được tham chiến toàn diện.

“Đã 4 ngày kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tôi không hiểu rằng tại sao chúng tôi chỉ được yểm trợ phía sau. Tôi đề nghị Tổng thống Vladimir Putin cho chúng tôi nhiệm vụ chiến đấu”, ông Kadyrov nói.

Trước đó, quân đội Ukraine thông báo đã tiêu diệt một số tay súng Chechnya. Nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng.

Nước Cộng hòa Chechnya thuộc Nga có số dân chỉ khoảng 1,4 triệu người, nhưng binh sĩ Chechnya cực kỳ thiện chiến. Các lực lượng Chechnya từng gây thương vong đáng kể cho quân đội Nga trong hai cuộc chiến tranh giai đoạn 1994-2000. Ngày nay, lãnh đạo Cechnya, Ramzan Kadyrov là người có quan điểm ủng hộ Tổng thống Nga Putin.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến chiến sự ở Kiev và thành phố lớn thứ 2 Ukraine

“Không có quân đội Nga ở Kiev”, thị trưởng thành phố Kiev – ông Vitali Klitschko – tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Avia.pro ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN