Tin vui giữa giao tranh Nga - Ukraine

Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, phái đoàn ngoại giao Nga – Ukraine đã đồng ý gặp gỡ và thống nhất được địa điểm đàm phán nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột.

Lính Ukraine tranh thủ hút thuốc ở Kiev (ảnh: CNN)

Lính Ukraine tranh thủ hút thuốc ở Kiev (ảnh: CNN)

“Phái đoàn Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga ở Belarus”, Văn phòng Tổng thống Zelensky thông báo hôm 27.2.

Theo Văn phòng Tổng thống Zelensky, Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko đã gọi cho Tổng thống Ukraine để thảo luận về địa điểm 2 phái đoàn gặp mặt.

“Ông Lukashenko đã nhận trách nhiệm và bảo đảm rằng tất cả các máy bay quân sự và tên lửa ở Belarus sẽ không hoạt động trong suốt quá trình phái đoàn Ukraine đến và trở về”, thông báo cho hay.

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – tiết lộ, phía Ukraine đã đồng ý chọn Gomel – thành phố ở Belarus – làm địa điểm đàm phán.

“Gomel là địa điểm mà chính Ukraine mong muốn trở thành nơi tổ chức đàm phán. Như chúng tôi đã nói từ trước, Nga sẵng sàng đàm phán”, ông Peskov nói và lưu ý Nga sẽ không dừng chiến dịch quân sự ở Ukraine trong thời gian tổ chức đàm phán.

“Chúng tôi đã nói với phía Ukraine rằng, chiến dịch quân sự sẽ không bị tạm dừng, như chúng tôi đã từng làm”, ông Peskov nói.

Trước đó, Nga đã ra hạn chót cho giới chức Ukraine là 15 giờ chiều ngày 27.2 để quyết định 2 bên có tổ chức gặp ở Gomel – thành phố Belarus – để đàm phán hay không.

“Nếu phía Ukraine xác nhận, chúng tôi sẽ gặp các đối tác để thảo luận. Chúng tôi ủng hộ hòa bình”, Vladimir Medinsky – người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Nga, trợ lý thân cận của Tổng thống Putin – nói với RIA.

“Nếu các cuộc đàm phán bị từ chối, phía Ukraine sẽ chịu mọi trách nhiệm khi có đổ máu. Dù sao thì chúng tôi vẫn sẽ đợi cho tới 15 giờ để chờ phản hồi từ Kiev”, ông Medinsky nói thêm.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng, ông sẵn sàng cử một phái đoàn tới hội đàm cùng Nga nhưng địa điểm không phải là Belarus.

Theo ông Zelensky, các “hành động gây hấn” của Belarus không thích hợp để trở thành địa điểm tổ chức đàm phán Nga – Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine – bên đề nghị đàm phán trước – cuối cùng đã đảo ngược quyết định và quyết định chọn Gomel làm nơi đàm phán.

“Chúng tôi đang đợi. Mọi người ở Gomel đang đợi”, Tổng thống Belarus Lukashenko nói với các phóng viên hôm 27.2.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine kiện Nga ra Tòa án Công lý Quốc tế

Hôm 27.2, Ukraine đã đệ đơn kiện Nga ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc “xâm phạm” nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN