Lãnh đạo an ninh Nga thăm Iran giữa lúc căng thẳng với phương Tây

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev vừa đến Tehran để gặp các quan chức cấp cao Iran, IRNA đưa tin ngày 8/11.

Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolay Patrushev. (Ảnh: Tass)

Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolay Patrushev. (Ảnh: Tass)

Theo bản tin của IRNA, ông Patrushev thực hiện chuyến thăm chính thức theo lời mời của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Ali Shamkhani.

Ngoài cuộc họp với đồng cấp Iran, ông Patrushev còn gặp các quan chức chính trị và kinh tế cấp cao của Iran để thảo luận “nhiều vấn đề về phát triển quan hệ song phương và hợp tác trong các vấn đề quốc tế”, theo IRNA.

Bản tin của IRNA cho biết ông Patrushev cùng đi với quan chức của nhiều cơ quan kinh tế của Nga, nhưng không nêu cụ thể.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Iran vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi "cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine", theo Sky News.

Sky News trước đó dẫn lời một giới chức quân sự Mỹ cho biết một máy bay quân sự Nga đã bí mật chuyển tiền mặt và 3 mẫu vũ khí, gồm tên lửa chống tăng NLAW của Anh, tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger của Mỹ, đến sân bay ở Tehran hồi tháng 8.

Theo Sky News, nguồn tin nói rằng chiếc máy bay đó chở 140 triệu euro tiền mặt và các vũ khí của Mỹ và Anh đến để đối lấy vài chục chiếc máy bay không người lái.

Nguồn tin giấu tên nhận định, các mẫu vũ khí đó có thể giúp Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran nghiên cứu công nghệ của phương Tây để làm theo.

Cũng theo nguồn tin, Iran đã cung cấp cho Nga hơn 160 máy bay không người lái, trong đó có 100 máy bay Shahed-136. "Tehran và Mátxcơva đã ký thoả thuận về việc tiếp tục cung cấp số máy bay không người lái trị giá 299 triệu euro trong tương lai", theo Sky News.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức quân sự Nga và Iran chưa đưa ra tuyên bố chính thức đối với những thông tin trên.

Tuần trước, Iran lần đầu thừa nhận việc chuyển máy bay không người lái quân sự cho Nga, nhưng khẳng định việc đó diễn ra trước khi xảy ra xung đột Ukraine. Tehran cũng bác bỏ cáo buộc cung cấp tên lửa cho Mátxcơva.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran thừa nhận gửi máy bay không người lái cho Nga từ trước xung đột ở Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Iran – ông Hossein Amir Abdollahian – thừa nhận nước này có cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga, nhưng thời điểm là trước khi xung đột ở Ukraine...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Tass, Sky News ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN