Iran thừa nhận gửi máy bay không người lái cho Nga từ trước xung đột ở Ukraine

Bộ trưởng Ngoại giao Iran – ông Hossein Amir Abdollahian – thừa nhận nước này có cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga, nhưng thời điểm là trước khi xung đột ở Ukraine xảy ra.

Tổng thống Ukraine Zelensky đứng cạnh xác máy bay không người lái ở Kiev (ảnh: CNN)

Tổng thống Ukraine Zelensky đứng cạnh xác máy bay không người lái ở Kiev (ảnh: CNN)

“Một số nước phương Tây cho rằng Iran cung cấp tên lửa và UAV cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phần câu chuyện về tên lửa là hoàn toàn sai sự thật. Phần về UAV thì đúng. Chúng tôi đã cung cấp cho Nga một số lượng nhỏ UAV. Thời điểm là vài tháng trước khi xung đột ở Ukraine xảy ra”, hãng thông tấn IRNA dẫn phát biểu hôm 5/11 của ông Abdollahian.

Ông Abdollahian nhấn mạnh, từ ngày 24/2, Iran không còn cung cấp UAV cho Nga.

Ngoại trưởng Iran cho hay, nước này và Ukraine đã đồng ý tổ chức cuộc gặp để giải quyết về cáo buộc quân đội Nga sử dụng UAV Iran trong chiến dịch quân sự. Iran muốn Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cung cấp tài liệu chứng minh các cáo buộc. Kiev ban đầu nhất trí nhưng hủy cuộc hẹn vào phút chót.

“Chúng tôi đã đồng ý để Kiev cung cấp bất kỳ tài liệu nào cho thấy quân đội Nga có thể đã sử dụng UAV Iran ở Ukraine. Chúng tôi có cuộc hẹn với họ cách đây 2 tuần ở một quốc gia châu Âu. Rất tiếc là vào chút chót, phái đoàn Ukraine đã không tham dự cuộc họp do áp lực từ phía Mỹ và một số nước phương Tây”, ông Abdollahian phát biểu, không nêu cụ thể tên nước châu Âu là địa điểm tổ chức cuộc gặp.

“Tất nhiên, nếu Kiev chứng minh được rằng quân đội Nga đã sử dụng UAV Iran trong xung đột ở Ukraine, chúng tôi sẽ không phớt lờ vấn đề này. Lập trường của Iran trong xung đột ở Ukraine là chấm dứt giao tranh và giải quyết mâu thuẫn thông qua đàm phán”, ông Abdollahian nói.

Theo CNN, đây là lần đầu tiên Iran thừa nhận có chuyển giao UAV cho Nga và cũng là lần đầu tiên Tehran giải thích rõ ràng về những cáo buộc liên quan đến việc UAV Iran xuất hiện ở Ukraine.

Vài tuần gần đây, Kiev liên tục cáo buộc Iran cung cấp máy bay không người lái cho quân đội Nga. Những tin đồn xuất hiện trong bối cảnh quân đội Nga tăng cường sử dụng UAV tập kích hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine.

Theo Kiev, quân đội Nga chủ yếu sử dụng UAV cảm tử Shahed-136 do Iran phát triển.

Nga hiện chưa lên tiếng về tuyên bố mới của Ngoại trưởng Iran.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm mẫu xe tăng tiên tiến

Gói viện trợ vũ khí mới trị giá hơn 400 triệu USD Mỹ gửi cho Ukraine gồm các vũ khí hạng nặng như xe tăng, máy bay không người lái (UAV) và tên lửa phòng không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, IRNA ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN