Nga thay Tư lệnh Hải quân

Tư lệnh Hải quân mới của Nga chính thức được giới thiệu trong một buổi lễ trang trọng, RIA Novosti đưa tin.

Ông Alexander Moiseev – quyền Tư lệnh Hải quân Nga (ảnh: RT)

Ông Alexander Moiseev – quyền Tư lệnh Hải quân Nga (ảnh: RT)

Hôm 19/3, RIA Novosti đưa tin, ông Alexander Moiseev – cựu đô đốc Hạm đội phương Bắc – nhậm chức quyền Tư lệnh Hải quân Nga.

Trong buổi lễ bàn giao tàu chiến hôm 19/3 tổ chức tại thành phố cảng Kronstadt (Nga), khi nhắc đến đô đốc Alexander Moiseev, người dẫn chương trình của Hải quân Nga giới thiệu ông là “quyền Tư lệnh Hải quân, anh hùng Nga”.

Chưa rõ thời điểm ông Moiseev được bổ nhiệm thay cho cựu Tư lệnh Hải quân Nga – ông Nikolai Yevmenov – RIA Novosti cho hay.

Trước đó, hôm 10/3, truyền thông Nga đưa tin ông Moiseev có thể thay ông Yevmenov giữ chức Tư lệnh Hải quân Nga.

Ông Moiseev sinh năm 1962 tại Kaliningrad (Nga). Năm 1981, ông gia nhập lực lượng Liên Xô. Năm 1987, ông tốt nghiệp Học viện Điện tử Vô tuyến Hải quân Alexander Popov ở St. Petersburg.

Năm 1995, ông Moiseev tốt nghiệp khóa đào tạo sĩ quan Hải quân Nga.

Theo TASS, ông Moiseev có 29 năm phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân. Ông từng giữ các chức vụ cao cấp như chỉ huy tàu ngầm K-117, chỉ huy tàu ngầm K-407 của Nga.

Năm 2012, ông Moiseev giữ chức chỉ huy lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội phương Bắc. 6 năm sau, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen.

Năm 2019, ông Moiseev trở thành Tư lệnh Hạm đội phương Bắc thay thế cho ông Yevmenov (khi đó nhậm chức Tư lệnh Hải quân Nga). Năm 2020, ông Moiseev được Tổng thống Nga Putin thăng quân hàm đô đốc.

Theo Reuters, ông Moiseev nhậm chức quyền Tư lệnh Hải quân Nga trong bối cảnh Hạm đội Biển Đen gặp khó khăn trước các đòn tập kích bằng xuồng không người lái của Ukraine.

Hôm 14/2, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) tuyên bố, tàu đổ bộ cỡ lớn Tsezar Kunikov của Hạm đội Biển Đen đã bị phá hủy bởi xuồng không người lái Ukraine.

Hôm 5/3, GUR công bố video nhiều xuồng không người lái tấn công chiến hạm Sergey Kotov của Hạm đội Biển Đen. Tàu chiến Nga được cho là bị hư hại nặng sau vụ tập kích.

Lực lượng Ukraine tuyên bố, kể từ cuối tháng 2/2022 đến nay, hơn 10 tàu chiến Nga ở khu vực Biển Đen đã phá hủy.

Trong cuộc họp hôm 17/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga – ông Sergey Shoigu – yêu cầu Hạm đội Biển Đen phải tăng cường hỏa lực trên các tàu chiến, nhằm đối phó với các xuồng không người lái của Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Những bức ảnh “không dính dáng” đến chính trị cho thấy một Tổng thống Nga Vladimir Putin rất đời thường, rất khác biệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RIA Novosti, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN