Kịch bản "khó đỡ" nhất với TQ: 3 quốc gia can thiệp nếu Bắc Kinh tấn công Đài Loan

Bắc Kinh nên chuẩn bị phương án đối phó trong trường hợp Hàn Quốc siết chặt liên minh quân sự với Mỹ, các học giả Trung Quốc cảnh báo.

Mỹ đang thúc đẩy Hàn Quốc tham gia vai trò lớn hơn trong liên minh.

Mỹ đang thúc đẩy Hàn Quốc tham gia vai trò lớn hơn trong liên minh.

Đây là đánh giá của hai học giả đến từ Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc (CICIR), một trong những viện nghiên cứu chính sách đối ngoại lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc, theo SCMP.

Quốc gia mới nhất được nhắc đến trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc của Mỹ là Hàn Quốc. Nhà Trắng hiện đang thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực, từ mạng 5G, chất bán dẫn, sản xuất đến chuỗi cung ứng, Sun Ru, phó giám đốc CICIR, đánh giá.

Liên minh quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc được coi là vấn đề cực kỳ nhạy cảm với Trung Quốc. Kịch bản tồi tệ nhất là khi Hàn Quốc tham gia cùng Mỹ và đồng minh trong trường hợp xung đột nổ ra ở Đài Loan.

Hai nước đang thiết lập mối quan hệ quân sự vươn rộng ra ngoài bán đảo Triều Tiên, tới các điểm nóng như Trung Đông, Biển Đông hay eo biển Đài Loan.

Hồi tháng 5, Mỹ và Hàn Quốc đạt thỏa thuận dỡ bỏ hạn chế về việc Seoul sở hữu tên lửa có tầm bắn vươn ra ngoài bán đảo Triều Tiên. 4 tháng sau, Hàn Quốc thông báo lần đầu tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm. Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên làm điều này mà không sở hữu công nghệ hạt nhân.

“Bằng cách dỡ bỏ các hạn chế phát triển tên lửa giúp Hàn Quốc sở hữu vũ khí tầm trung và tầm xa, Washington đang lôi kéo Seoul vào liên minh đối phó Bắc Kinh”, các học giả Trung Quốc viết.

Ở thời điểm đó, Hàn Quốc nói mở rộng năng lực tên lửa nhằm răn đe Triều Tiên. Nhưng theo Song Zhongping, một chuyên gia quân sự Trung Quốc, Hàn Quốc cũng tạo ra mối đe dọa với Bắc Kinh.

“Nếu có xung đột quân sự, đặc biệt trong vấn đề Đài Loan, Hàn Quốc với vai trò trong liên minh chắc chắn sẽ tham gia”, ông Song nói.

Theo CICIR, Hàn Quốc có thể nối bước Nhật Bản, quốc gia trong khu vực đã chuẩn bị kế hoạch cho trường hợp xung đột ở eo biển Đài Loan nổ ra.

 “Trung Quốc nên gửi tín hiệu rõ ràng với Mỹ và Hàn Quốc và chuẩn bị các biện pháp đối phó cần thiết”, báo cáo của CICIR viết.

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu Thủ tướng Úc cảnh báo Trung Quốc sắp làm điều không tưởng với Đài Loan

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott ngày 29.10 cảnh báo việc Trung Quốc có thể sớm tấn công Đài Loan hoặc leo thang căng thẳng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN