Ukraine sắp ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, phe ly khai tăng tốc huy động binh lính

Hôm 23.2, Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine thông qua kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ, trừ 2 tỉnh Donetsk và Lugansk ly khai (gọi chung là Donbass).

Ukraine khuyến cáo công dân rời Nga trước nguy cơ đối đầu quân sự (ảnh: Reuters)

Ukraine khuyến cáo công dân rời Nga trước nguy cơ đối đầu quân sự (ảnh: Reuters)

Kế hoạch này dự kiến sẽ được Nghị viện Ukraine sớm chính thức phê chuẩn trước khi thực hiện.

“Tình trạng khẩn cấp sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn lãnh thổ Ukraine, ngoại trừ Donetsk và Lugansk”, Oleksiy Danilov – Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine – phát biểu.

Theo ông Danilov, tình trạng khẩn cấp sẽ bao gồm các biện pháp tăng cường trật tự, an ninh tại các khu vực công cộng và cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như thắt chặt kiểm soát giao thông.

“Tùy vào tình hình ở từng địa phương, chúng tôi có thể đưa ra các biện pháp cứng rắn hoặc linh hoạt hơn để bảo đảm an ninh đất nước. Đây là những biện pháp mang tính chất phòng ngừa nhằm giữ gìn hòa bình, ổn định trong nước, tạo điều kiện khôi phục kinh tế”, ông Danilov nói.

Trong một cuộc họp báo khác ở Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây cần trừng phạt Nga mạnh mẽ hơn nữa sau khi Moscow ủng hộ sự độc lập của Donetsk và Lugansk.

“Tương lai an ninh châu Âu đang được quyết định ở đây, ngay bây giờ”, ông Zelensky nói.

Cùng ngày 23.2, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi hơn 3 triệu công dân đang sống ở Nga về nước ngay lập tức. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, trong bối cảnh căng thẳng Kiev – Moscow gia tăng, người dân nước này không nên tới Nga và những công dân Ukraine nên rời Nga “càng sớm càng tốt”.

“Những hành động gây hấn của Moscow có thể khiến khả năng hỗ trợ công dân của cơ quan lãnh sự Ukraine ở Nga giảm đáng kể. Chúng tôi khuyến cáo công dân Ukraine không nên tới Nga. Những người đang ở Nga nên rời khỏi ngay lập tức”, Theo Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo.

Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng (ảnh: Reuters)

Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng (ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến khác, Denis Pushilin – lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng – cho biết, phe ly khai đang tăng tốc huy động lực lượng quân sự.

“Việc huy động quân sự đang tăng tốc. Lính dự bị và cả những người đàn ông khỏe mạnh bình thường sẽ tham gia. Họ không thể đứng sang một bên khi số phận của Donbass đang được định đoạt”, ông Pushilin nói.

Theo lãnh đạo Cộng hòa Donetsk, cuộc xung đột giữa phe ly khai với quân đội Ukraine đang ngày càng khốc liệt và Donbass sẽ giành chiến thắng “với sự giúp đỡ của Nga”. Ông Denis Pushilin nhấn mạnh, việc Donbass nỗ lực sơ tán phụ nữ và trẻ em sang Nga hồi tuần trước là điều cần thiết để lực lượng ly khai tập trung bảo vệ các thành phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin nêu 3 điều kiện để giải quyết căng thẳng Nga – Ukraine

Trả lời truyền thông sau cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev hôm 22.2, ông Putin cho rằng, tình thế đối đầu Nga – Ukraine hiện tại có thể được giải quyết nếu Kiev...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN