Trung Quốc nói gì về chuyện phương Tây trừng phạt Nga?

Trong bối cảnh Nga liên tục hứng trừng phạt từ phương Tây sau khi công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, 2 tỉnh ly khai ở miền đông Ukraine, Trung Quốc cho rằng đây không phải cách tốt để giải quyết vấn đề.

Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh: CNN)

Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 23.3, Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, nước này phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào nhằm vào Nga vì vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi cho rằng các biện pháp trừng phạt chưa bao giờ là cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề quốc tế. Chúng tôi luôn phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt đơn phương nào”, bà Hoa nói.

Sau khi Tổng thống Putin ký lệnh công nhận Donetsk và Lugansk độc lập, các nước Mỹ, Đức, Anh, Canada, Úc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU) đã công bố nhiều lệnh trừng phạt Nga. Hôm 23.2, Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo một đòn đáp trả “đau đớn” sau khi Mỹ bị áp đặt các lệnh trừng phạt mới.

Khi được hỏi về việc liệu Trung Quốc có tham gia cùng phương Tây trừng phạt Nga hay không, phát ngôn viên Hoa lập tức bác bỏ.

“Rõ ràng là bạn thiếu hiểu biết cơ bản về chính sách đối ngoại của Trung Quốc”, bà Hoa nói với phóng viên đặt câu hỏi và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh mong muốn các bên tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine thông qua đối thoại.

Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đặt dấu hỏi về việc Mỹ và phương Tây đạt được gì sau các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

“Họ đã giải quyết được vấn đề chưa. An ninh châu Âu liệu có được đảm bảo hơn sau các lệnh trừng phạt?”, bà Hoa nói.

Một số chuyên gia cho rằng, việc Nga công nhận độc lập của của Donetsk và Lugansk đang gián tiếp đẩy Trung Quốc vào thế khó trong quan hệ quốc tế. Nếu tham gia trừng phạt Nga cùng các nước phương Tây, Trung Quốc sẽ “khó ăn nói” với Moscow, nhưng nếu không chấp nhận trừng phạt, Bắc Kinh sẽ bị nhiều nước chỉ trích.

“Xét về quan hệ với Mỹ, châu Âu, danh tiếng của Trung Quốc sẽ bị tổn hại nếu không trừng phạt Nga. Nhưng Bắc Kinh cũng không muốn làm mất lòng Moscow. Rõ ràng là Trung Quốc không hề mong muốn Nga công nhận độc lập cho Donetsk và Lugansk. Đây có thể là một thách thức lớn về đối ngoại của Bắc Kinh”, Bonnie Glaser – giám đốc Chương trình nghiên cứu châu Á tại Quỹ Marshall – nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Donetsk và Luhansk quan trọng thế nào với Nga?

Cuộc đối đầu giữa Ukraine – Nga một lần nữa nóng lên sau khi Tổng thống Putin ký sắc lệnh công nhận sự độc lập của 2 nhà nước tự xưng Donetsk và Luhansk. Theo một số chuyên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN