Khảo sát mới nhất về sự ủng hộ của người Mỹ đối với xung đột ở Ukraine

Gần một nửa số người tham gia khảo sát nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nên tìm cách thúc đẩy cuộc xung đột kết thúc càng sớm càng tốt.

Binh sĩ Ukraine sử dụng súng cối trong xung đột với Nga.

Binh sĩ Ukraine sử dụng súng cối trong xung đột với Nga.

47% số người Mỹ tham gia khảo sát tin rằng chính phủ nên thúc đẩy Nga và Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình càng sớm càng tốt, thay vì tiếp tục hỗ trợ cho Ukranie một cách "lâu dài nhất có thể", theo báo Nga RT.

Đây là kết quả khảo sát mới nhất do Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu (CCGA) có trụ sở ở Mỹ thực hiện. Đánh giá về tình hình xung đột ở Ukraine, tỉ lệ người cho rằng Nga chiếm ưu thế là 26% và tỉ lệ lựa chọn Ukraine chiếm ưu thế cũng ở mức 26%. Có 46% số người được hỏi nói rằng không có bên nào đang chiếm ưu thế.

Kết quả khảo sát mới cho thấy sự sự ủng hộ suy giảm của người Mỹ với xung đột ở Ukraine. Hồi tháng 7, có 58% số người Mỹ được hỏi nói rằng Washington nên hỗ trợ Kiev "lâu dài nhất có thể". Tỉ lệ này hiện đã giảm xuống dưới 50%. Trong khi đó, tỉ lệ người ủng hộ Nga và Ukraine đàm phán chấm dứt xung đột tăng từ 38% trong tháng 7 lên mức 47%.

Nhìn chung, những người tin rằng Ukraine đang chiếm ưu thế có xu hướng ủng hộ Washington hỗ trợ Kiev lâu dài, bất chấp những bất ổn do giá nhiên liệu và lương thực tăng ở Mỹ.

Về vấn đề hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, 65% số người Mỹ được hỏi trả lời đồng ý. 66% ủng hộ Mỹ hỗ trợ kinh tế cho Ukraine. Việc đón nhận người tị nạn Ukraine (73%) và duy trì các biện pháp trừng phạt Nga (75%) được đa số người Mỹ tham gia khảo sát bày tỏ sự ủng hộ.

Theo kết quả khảo sát, 27% số người Mỹ được hỏi nói rằng Washington nên trực tiếp can thiệp quân sự để thay đổi cục diện chiến trường và sớm chấm dứt giao tranh. 29% cho rằng Mỹ nên rút dần sự hỗ trợ cho Ukraine.

Các cử tri đảng Cộng hòa có xu hướng ủng hộ giải pháp cắt giảm hỗ trợ cho Ukraine, với 43% số người được hỏi bày tỏ sự đồng tình.

Nhưng xu hướng hỗ trợ Ukraine vẫn là điều được cử tri độc lập và cử tri đảng Dân chủ ủng hộ áp đảo.

Sau khi giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, các hạ nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ quan điểm cần giám sát và đánh giá kỹ lưỡng các khoản chi ngân sách hỗ trợ Ukraine, để đảm bảo số tiền được sử dụng hiệu quả và tránh lãng phí, theo RT.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga tố UAV Ukraine tập kích 2 sân bay quân sự sâu trong lãnh thổ: Mỹ nói sao?

Trước vụ 2 sân bay quân sự Dyagilevo và Engels của Nga bị UAV tập kích, Moscow đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ tăng cường gửi vũ khí tầm xa cho Kiev có thể làm gia tăng mức độ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN