Ông Zelensky lên tiếng sau cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga

Tình trạng mất điện xảy ra nghiêm trọng nhất ở vùng thủ đô Kiev, trong khi Ukraine đang cố gắng khắc phục thiệt hại.

Một người bán hàng ở Kiev trong tình trạng cắt điện luân phiên vào ngày 10/11/2022.

Một người bán hàng ở Kiev trong tình trạng cắt điện luân phiên vào ngày 10/11/2022.

Ukraine cảnh báo về tình trạng mất điện khẩn cấp ở nhiều nơi, đặc biệt là ở vùng thủ đô Kiev, sau cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa của Nga vào ngày 5/12. Cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukranie lại bị hư hại sau khi vừa mới được sửa chữa, theo đài Al Jazeera.

Loạt tên lửa Nga đã khiến nhiều khu vực ở Ukraine rơi vào tình cảnh mất điện, trong khi nhiệt độ giảm xuống mức 0 độ C. Đây là diễn biến mới nhất trong các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Ukraine.

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong video cập nhật tình hình chiến sự tối 5/12. Ông Zelensky nói các hệ thống phòng không đã đánh chặn phần lớn trong số 70 tên lửa được Nga sử dụng trong cuộc tập kích ngày 5/12.

"Ở nhiều vùng, tình trạng cắt điện khẩn cấp đang xảy ra", ông Zelensky nói. "Chúng tôi sẽ nỗ lực làm tất cả để khôi phục lại ổn định".

Nhà cung cấp điện quốc gia Ukraine, Ukrenergo thông báo tình trạng cắt điện sẽ còn diễn ra ở tất cả các vùng "do cơ sở sản xuất năng lượng bị hư hại".

Khoảng một nửa vùng Kiev, không bao gồm thủ đô Kiev, với số dân khoảng 1,8 triệu người, sẽ bị mất điện trong vài ngày tới, một thống đốc vùng nói, theo Al Jazeera.

Giới chức Ukraine đề cập đến nhà máy điện bị hư hại ở Kiev và Vinnytsia thuộc miền trung Ukrainea, ở Odessa thuộc miền nam và Sumy thuộc miền bắc.

Cho đến nay, một nửa hệ thống điện ở Ukranie đã bị hư hại, khiến người dân đối mặt tình cảnh cắt điện luân phiên. Ukraine chỉ mới tạm thời khôi phục hệ thống điện sau cuộc tập kích lớn nhất của Nga xảy ra vào ngày 23/11. Hiện tại, tình trạng mất điện trên diện rộng lại quay trở lại.

Mỹ nói sẽ nhóm họp trực tuyến với các đối tác và đồng minh vào ngày 8/12 để thảo luận cách hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, theo Reuters.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Nga sẽ thất bại trong chiến lược buộc "Ukraine khuất phục". "Tình cảnh như hiện nay sẽ không đi đến đâu cả trừ khi Nga thể hiện lập trường sẵn sàng đàm phán thiết thực", ông Blinken nói thêm.

Nga luôn khẳng định sẵn sàng đàm phán nhưng cho rằng, các yêu cầu mà Ukraine đưa ra hiện nay là phi thực tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Báo Mỹ: Washington âm thầm làm giảm năng lực hệ thống HIMARS trước khi giao cho Ukraine

Trong khi chính phủ Mỹ khẳng định hoàn toàn tin tưởng Ukraine, thông tin Washington âm thầm sửa đổi pháo phản lực HIMARS trước khi gửi tới Kiev có thể chứng minh điều ngược lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN