Italia phong tỏa cả nước khác với Trung Quốc phong tỏa Hồ Bắc như thế nào?

Thủ tướng Italia ngày 9.3 thông báo phong tỏa cả nước nhằm ngăn dịch Covid-19 tiếp tục lây lan trên khắp đất nước, đánh dấu Italia là quốc gia thứ hai sau Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát mạnh.

Theo Sky News, lệnh phong tỏa do Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ban hành tác động đến toàn bộ 60 triệu người dân, so với chỉ một khu vực phía bắc bị ảnh hưởng từ ngày 8.3.

Ông Conte mô tả lệnh phong tỏa giống như cụm từ “tôi ở nhà”, có nghĩa là người dân chỉ được phép ra ngoài với lý do công việc hoặc việc gia đình khẩn cấp.

Thủ tướng Italia thông báo các phương tiện công cộng sẽ vẫn hoạt động trong thời gian phong tỏa, tương tự với sân bay, nhà ga. Du khách được phép đáp chuyến bay, chuyến tàu về nhà, nhưng các hoạt động này phải được làm rõ.

Những người di chuyển ở nhà ga phải viết đơn nộp cho cảnh sát, nêu rõ di chuyển vì lý do gì, cần thiết như thế nào và tình trạng sức khỏe hiện tại.

Đối với phương tiện cá nhân, cảnh sát sẽ có trách nhiệm kiểm tra xem người lái xe có lý do di chuyển chính đáng hay không.

Quảng trường San Marco ở Venice vắng lặng trong ngày đầu phong tỏa hôm 8.3.

Quảng trường San Marco ở Venice vắng lặng trong ngày đầu phong tỏa hôm 8.3.

Các nhà ga ở Italia có các thiết bị chuyên dụng kiểm tra thân nhiệt người đi tàu.

Lệnh phong tỏa như trên của Italia rất khác so với lệnh phong tỏa 50 triệu dân ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Ở Hồ Bắc, toàn bộ phương tiện công cộng, phương tiện cá nhân bị cấm di chuyển hoàn toàn, trừ xe của nhà chức trách và xe cấp cứu.

Người dân Hồ Bắc được yêu cầu ở nguyên tại nhà, các công ty đều đóng cửa. Cứ hai ngày một lần, giới chức một số thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang chỉ cho phép một thành viên trong mỗi gia đình ra ngoài để mua nhu yếu phẩm.

Lệnh phong tỏa tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 23.1 và cho đến nay vẫn còn hiệu lực. Người nước ngoài ở Hồ Bắc cũng phải tuân thủ quy định và không được phép rời khỏi tỉnh.

Trong khi đó, Italia mặc dù phong tỏa toàn quốc nhưng cửa hàng, quán ăn vẫn được phép mở cửa từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, đảm bảo rằng các khách hàng đứng cách nhau ít nhất một mét. Riêng cửa hàng bán thực phẩm được phép mở cửa 24/24 giờ.

Các sự kiện thể thao, các giải đấu bóng đá ở Italia bị hoãn cho đến ngày 3.4, bao gồm cả các trận đấu thuộc Serie A. Ông Conte nói rằng các phòng gym cũng phải đóng cửa.

Cảnh sát và binh sĩ Italia kiểm tra thông tin một khách đi tàu.

Cảnh sát và binh sĩ Italia kiểm tra thông tin một khách đi tàu.

Giống như Trung Quốc, Italia đã thông báo đóng cửa toàn bộ trường học cho đến khi tình hình dịch bệnh cải thiện. Các hoạt động tụ tập  đông người, bao gồm cả tín ngưỡng, đều bị cấm hoàn toàn.

Italia đã triển khai lực lượng quân cảnh (Carabinieri), cảnh sát địa phương và các lực lượng khác để thực thi lệnh phong tỏa. Những người khai báo gian dối, cố tình vi phạm quy định trong thời gian phong tỏa sẽ bị phạt tiền hoặc thậm chí phạt tù.

Chính sách của Thủ tướng Conte cho phép các lãnh đạo địa phương quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa nào. Điều này khác với Trung Quốc khi trung ương trực tiếp ra quyết định và địa phương chịu trách nhiệm thi hành.

Bên cạnh đó, người Italia có xu hướng quan tâm đến tự do cá nhân nhiều hơn, nên không rõ người dân Italia sẽ thực thi lệnh  phong tỏa như thế nào.

“Người Italia và đại bộ phận người dân châu Âu hiện chưa có ý thức đề phòng dịch bệnh, không đeo khẩu trang, không dùng dung dịch vệ sinh tay tại nơi công cộng”, một doanh nhân tên Pietro Borsano, nói, theo SCMP.

Giới chức các địa phương miền nam Italia, nơi có thu nhập thấp hơn miền bắc, lo ngại hệ thống y tế khu vực sẽ không thể đối phó được dịch bệnh. Tuy vậy, thống đốc Sicily Nello Musumeci cũng chỉ có thể cảnh báo người dân tự cách ly nếu vừa trở về từ “vùng có nguy cơ lây nhiễm cao ở phía bắc”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia hàng đầu TQ dự đoán dịch Covid-9 kéo dài ít nhất tới tháng 6

Chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn dự đoán dịch Covid-19 sẽ tiếp tục lây lan rộng trên thế giới...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN