Hai quốc gia còn lại ở châu Âu chưa có người nhiễm Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng khắp châu Âu, với Italia là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng vẫn còn một số ít các nước châu Âu hiện chưa có người nhiễm.

Theo News.com.au, Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ là hai quốc gia hiếm hoi ở châu Âu chưa có người nhiễm Covid-19. Hôm qua, Albania cũng chưa có người nhiễm nhưng sau đó xác nhận hai ca nhiễm đầu tiên.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, giới chức Y tế nước này đã xét nghiệm hơn 2.000 người nhưng chưa có ai dương tính. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt, là cầu nối Á-Âu nên có nguy cơ cao lây lan virus.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn ý thức rõ điều này. “Nếu Covid-19 đến đây thì chỉ có thể là do người ở nước ngoài đem đến”, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca nói. “Sớm muộn cũng sẽ có người nhiễm, nhưng trách nhiệm của chúng tôi là ngăn dịch bệnh lây lan”.

Italia đã bắt đầu phong tỏa trên phạm vi toàn quốc.

Italia đã bắt đầu phong tỏa trên phạm vi toàn quốc.

Ông Koca nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ứng nhanh nhạy khi sớm đóng cửa biên giới với Iran từ tháng trước.

Italia hiện là nước số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh nhất trên thế giới và lớn nhất ngoài Trung Quốc. Italia ghi nhận 9.172 ca nhiễm và 463 người tử vong.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte thông báo phong tỏa trên phạm vi cả nước vì các biện pháp ngăn dịch trước đây không có kết quả.

Hiện chỉ còn Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có người nhiễm Covid-19 ở châu Âu.

Hiện chỉ còn Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ chưa có người nhiễm Covid-19 ở châu Âu.

Sau Italia, lần lượt Pháp, Tây Ban Nha và Đức là các quốc gia đang bùng phát dịch Covid-19 mạnh ở châu Âu. Nhiều quốc gia châu Âu bắt đầu từng bước áp đặt các quy định hạn chế tụ tập đông người, buộc các trận đấu bóng đá diễn ra trên sân không có khán giả để ngăn ngừa virus lây lan.

Tại Anh, có 321 người dương tính với Covid-19 và giới chức nước này để ngỏ khả năng ra quy định hạn chế tụ tập đông người, khuyến khích người dân làm việc tại nhà để đối phó virus.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia cảnh báo Anh chỉ còn vài ngày trước khi Covid-19 bùng phát như Italia

Cố vấn hàng đầu về y tế trong chính phủ Anh cảnh báo nước Anh cần phải bước sang giai đoạn 2 của cuộc chiến chống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - News.com.au ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN