Hy hữu: Quân đội Mỹ đi lạc, phá nát hoa màu của nông dân

Sự kiện: Tin tức Mỹ

Nông dân Romania bất ngờ khi thấy các vị khách không mời xuất hiện trên cánh đồng, phá hủy hàng hecta hoa màu.

Hy hữu: Quân đội Mỹ đi lạc, phá nát hoa màu của nông dân - 1

Nhóm binh sĩ Mỹ đi lạc vào một ngôi làng ở Romania. Ảnh minh họa

Theo RT, các phương tiện chiến đấu của quân đội Mỹ đột nhiên chạy qua cánh đồng lúa mỳ, hoa hướng dương và ngô tại làng Stelnica, nằm gần sông Danube, phía đông nam thủ đô Bucharest, Romania.

Sự xuất hiện của loạt phương tiện chiến đấu gồm một xe tăng, một xe bọc thép Humvee và một xe chiến đấu bộ binh Bradley khiến người dân tại làng Stelnica khá bất ngờ. Một số thậm chí còn quay video về sự hiện diện của quân đội Mỹ.

"Chúng tôi nhìn thấy khói trên cánh đồng và tưởng nó xuất phát từ một đám cháy. Nhưng thực tế chúng do các xe quân sự thải ra. Các xe này chạy qua ruộng lúa mì, hoa hướng dương... phá nát hoa màu", một người dân chia sẻ.

Dân làng lập tức thông báo với cảnh sát Romania về sự việc. Khi cảnh sát tới hiện trường, họ làm việc với nhóm binh sĩ Mỹ để tìm hiểu lý do nhóm này xuất hiện tại ngôi làng.

Theo đó, nhóm binh sĩ Mỹ đang trên đường tới Bordusani, khu vực được chỉ định làm địa điểm tập trận cho cuộc tập trận Saber Guardian 2019 của quân đội các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuy nhiên, do nhầm lẫn, nhóm binh sĩ điều khiển xe chiến đấu của Mỹ đi lạc tới làng Stelnica. Báo chí địa phương dẫn tin từ quân đội Mỹ giải thích sự cố trên xảy ra do "điều kiện thời tiết bất lợi".

Bộ Quốc phòng Romania cho biết hàng hecta hoa màu đã bị phá hủy do các phương tiện chiến đấu Mỹ đi qua. Chính quyền địa phương đang tìm cách để đòi quân đội Mỹ bồi thường.

Cuộc tập trận Saber Guardian 2019 của NATO có sự góp mặt của quân đội Romania, Bulgaria, Hungaria, Albania, Bosnia và Thổ Nhĩ Kỳ. Mục đích của cuộc tập trận nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự đa quốc gia giữa các nước đồng minh NATO ở Đông Âu.

Giữa thương chiến Mỹ-Trung, quân đội Mỹ dính cú lừa 20 triệu USD với hàng ”Made in China”

Một nhà buôn bán đồng phục quân đội bị cáo buộc lừa bán cho quân đội Mỹ số quân trang “Made in China“ hàng chục triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN