Biểu tình lớn hơn 100.000 người ở Anh: Ẩu đả dữ dội với cảnh sát

Một cuộc biểu tình quy mô lớn tại London (Anh) do nhà hoạt động cực hữu Tommy Robinson tổ chức đã biến thành bạo lực vào ngày 13/9.

Đám đông biểu tình tập trung ở trung tâm thủ đô London, Anh. Nguồn: Reuters.

Theo ước tính của cảnh sát Anh, khoảng 110.000 người đã tham gia cuộc tuần hành mang tên “United the Kingdom” (Thống nhất Vương quốc) do ông Robinson tổ chức.

Ông Tommy Robinson tên thật là Stephen Yaxley-Lennon, là người nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa và chống nhập cư. Ông gọi đây là “cuộc biểu tình cho tự do ngôn luận” và “bảo vệ di sản, văn hóa Anh”.

Ở phía bên kia, khoảng 5.000 người tham gia cuộc biểu tình có tên “March Against Fascism” (biểu tình chống phát xít) do nhóm Stand Up to Racism (Đứng lên chống phân biệt chủng tộc) tổ chức.

Cảnh sát Anh tham gia giữ trật tự khi đám đông biểu tình tràn xuống đường vào ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Anh tham gia giữ trật tự khi đám đông biểu tình tràn xuống đường vào ngày 13/9. Ảnh: Reuters.

Nhóm này có quan điểm phần nào tương đồng với chính phủ Anh của Thủ tướng Keir Starmer, dù ông Starmer thời gian qua tỏ ra thận trọng hơn trong vấn đề người nhập cư.

Để đảm bảo trật tự, hơn 1.000 cảnh sát đã được huy động ở London, thiết lập vùng đệm nhằm ngăn hai bên va chạm. Tuy nhiên, đến chiều ngày 13/9, tình hình trở nên căng thẳng khi những người biểu tình phe Robinson ném đồ vật về phía đối thủ và tìm cách phá rào chắn.

Tình hình có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát khi đám đông biểu tình quá khích ẩu đả với cảnh sát. Cảnh sát buộc phải dùng vũ lực để ngăn đám đông tràn qua hàng rào. 

Cảnh sát London cho biết ít nhất 9 người đã bị bắt giữ, đồng thời nhiều đối tượng khác đã bị nhận diện và sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong đám đông ủng hộ Robinson, nhiều người giương khẩu hiệu như “stop the boats” (ngăn chặn thuyền nhập cư), “send them home” (trục xuất họ về nước), hay “enough is enough, save our children” (đủ rồi, hãy cứu lấy con em chúng ta). Họ mang theo lá cờ St. George đỏ – trắng của nước Anh và cờ liên hiệp (Union Jack), hô vang “we want our country back” (chúng tôi muốn lấy lại đất nước mình).

Cuộc biểu tình phản đối người nhập cư ước tính có khoảng 110.000 người tham gia. Ảnh: Reuters.

Cuộc biểu tình phản đối người nhập cư ước tính có khoảng 110.000 người tham gia. Ảnh: Reuters.

Ở phía đối lập, người biểu tình giơ biểu ngữ “refugees welcome” (người tị nạn được chào đón) và “smash the far right” (đập tan phe cực hữu), đồng thời hô khẩu hiệu “stand up, fight back” (đứng lên, phản kháng).

Các cuộc tuần hành diễn ra trong bối cảnh nước Anh đang tranh cãi gay gắt về làn sóng người nhập cư vượt eo biển Manche bằng xuồng bơm hơi chật chội để vào bờ.

Dù quy mô lớn, cuộc tuần hành này vẫn nhỏ hơn so với cuộc biểu tình ủng hộ Palestine hồi tháng 11/2023, khi đó ước tính có khoảng 300.000 người tham gia.

Người biểu tình ở Nepal không chỉ xông vào trụ sở Quốc hội, buộc Thủ tướng phải từ chức, mà còn đốt phá nhiều khách sạn và biệt thự hạng sang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Nguyễn - Euro News, Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN