Hội nghị Tái thiết Ukraine: Ông Zelensky phàn nàn Kiev "chưa nhận được xu nào"

Phát biểu trong Hội nghị Tái thiết Ukraine do Đức tổ chức, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay, tên lửa và máy bay không người lái của quân đội Nga đã phá hủy hơn 30% hệ thống năng lượng Ukraine.

Ông Zelensky phát biểu trực tuyến trong Hội nghị Tái thiết Ukraine (ảnh: CNN)

Ông Zelensky phát biểu trực tuyến trong Hội nghị Tái thiết Ukraine (ảnh: CNN)

Trong bài phát biểu trực tuyến hôm 25/10, ông Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ phải đối mặt với “mùa đông khó khăn” và kêu gọi các nhà tài trợ gửi tiền viện trợ nhiều hơn.

“Đầu tư cho việc tái thiết Ukraine là đầu tư cho một thành viên tương lai của Liên minh châu Âu”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev có kế hoạch “tái thiết nhanh” trị giá 17 tỷ USD nhằm khôi phục các cơ sở hạ tầng quan trọng nhất. Cả Ủy ban châu Âu (EC) và Ngân hàng Thế giới (WB) đều xác định rằng Ukraine cần số tiền trên cho giai đoạn đầu của việc tái thiết đất nước giữa xung đột với Nga.

“Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi chưa được một xu nào cho kế hoạch tái thiết nhanh”, ông Zelensky.

Ông Zelensky cũng kêu gọi phương Tây hỗ trợ tài chính để trang trải thâm hụt ngân sách cho Kiev. Trong năm 2023, ông Zelensky ước tính cần 38 tỷ USD để chính phủ Kiev hoạt động.

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các nước phương Tây “xây dựng cơ chế pháp lý” để Ukraine nhận các tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Nga như một khoản bồi thường xung đột.

“Tài sản của Nga, bao gồm những tài sản đang bị đóng băng và chưa bị đóng băng đều rất quan trọng. Chúng tôi cần cơ chế pháp lý để nhận số tài sản đó. Chúng tôi cần Nga bù đắp cho những tổn thất”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Phát biểu trong hội nghị ở Berlin, Chủ tịch EC bà Von der Leyen cho hay, EU đã cam kết hỗ trợ Ukraine, bao gồm viện trợ nhân đạo, trả lương, trả lương hưu, tái thiết và hiện đại hóa đất nước.

Bà Von der Leyen lưu ý, Ukraine hiện là ứng viên gia nhập EU và khối này cần “gắn việc tái thiết Ukraine với con đường đưa nước này gia nhập EU”.

“Chúng ta không còn thời gian để lãng phí. Quy mô hạ tầng bị tàn phá ở Ukraine là đáng báo động. WB ước tính Ukraine thiệt hại khoảng 350 tỷ euro”, bà Von der Leyen nói.

Trước đó, Thủ tướng Ukraine cho hay, thiệt hại kinh tế sau hơn 8 tháng xung đột ở nước này là hơn 750 tỷ USD.

Thủ tướng Đức Scholz và Chủ tịch EC Von der Leyen có mặt trong hội nghị hôm 25/10 (ảnh: CNN)

Thủ tướng Đức Scholz và Chủ tịch EC Von der Leyen có mặt trong hội nghị hôm 25/10 (ảnh: CNN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có mặt trong hội nghị hôm 25/10, ông kêu gọi phương Tây xây dựng kế hoạch nhằm hỗ trợ Ukraine.

“Chúng tôi không biết khi nào cuộc chiến này kết thúc, nhưng nó phải kết thúc. Giúp Ukraine phục hồi sẽ là thách thức của nhiều thế hệ và đòi hỏi nhiều nước cùng tham gia”, ông Scholz nói.

Ông Scholz cam kết, Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ về chính trị, quân sự và kinh tế cho Ukraine. Đức cũng sẽ gửi thêm cho Ukraine các hệ thống phòng không.

Theo DW, câu hỏi lớn nhất sau Hội nghị Tái thiết Ukraine là: Nước nào sẽ đồng ý chi tiền để Kiev khôi phục cơ sở hạ tầng? Và con số là bao nhiêu?

Nguồn: [Link nguồn]

Tái thiết Ukraine: Cần bao nhiêu tiền?

Trong khi Đức tổ chức Hội nghị Tái thiết Ukraine vào hôm nay, câu hỏi lớn nhất đặt ra là: Ai sẽ chi tiền cho Kiev?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – DW, CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN