Hé lộ mảng tối trong quá khứ của nghi phạm bắn ông Abe

Tetsuya Yamagami – nghi phạm ám sát ông Abe – khai nhận, hắn có thù với một tổ chức tôn giáo mà hắn cho rằng cựu Thủ tướng Nhật Bản có liên quan.

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe đã bị bắt giữ (ảnh: Asahi)

Nghi phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe đã bị bắt giữ (ảnh: Asahi)

Quá khứ của Yamagami bị điều tra sau khi hắn bắn gục ông Abe trên một con phố đông đúc ở thành phố Nara (phía tây Nhật Bản).

Dẫn lời khai của Yamagami, những người quen với nghi phạm và nguồn tin từ cảnh sát, hãng tin Asahi (Nhật Bản) cho hay, Yamagami sống cùng mẹ, anh trai và em ở Nara. Cha Yamagami mất từ khi hắn còn nhỏ. Người mẹ (cảnh sát không tiết lộ danh tính) tiếp quản công ty xây dựng khá lớn của gia đình và nuôi các con ăn học.

Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập vào một tổ chức tôn giáo, mẹ của Yamagami bắt đầu bỏ bê việc kinh doanh và chỉ tập trung vào các hoạt động của nhóm này. Yamagami khai, mẹ hắn đã quyên góp nhiều tiền cho tổ chức tôn giáo đến nỗi khiến công ty phá sản. Sau khi mất công ty, mẹ của Yamagami vẫn không ngừng ủng hộ tiền, đến nỗi khiến gia đình khánh kiệt và các con không được chăm sóc tử tế.

“Mẹ tôi vẫn cung cấp tiền cho họ ngay cả khi bà đã phá sản”, Yamagami nói với cảnh sát.

“Bà ấy là một góa phụ và luôn tưởng tượng những điều không an toàn về tương lai gia đình”, một người họ hàng của Yamagami nói với Asahi, lưu ý rằng ông thường xuyên nghe các anh em của Yamagami phàn nàn về việc không có đồ ăn.

Người họ hàng cho biết, ông đôi khi mang thức ăn và cho tiền để 3 đứa trẻ có thể sinh sống.

Khoảnh khắc Tetsuya Yamagami đứng sau vỗ tay khi ông Abe bắt đầu bài phát biểu (ảnh: Asahi)

Khoảnh khắc Tetsuya Yamagami đứng sau vỗ tay khi ông Abe bắt đầu bài phát biểu (ảnh: Asahi)

Yamagami từng học trong một trường trung học ưu tú ở Nara – nơi có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao ở Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp trung học, Yamagami học tại một trường kỹ thuật. Năm 2002, Yamagami gia nhập Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF).

Một người họ hàng cho rằng, Yamagami gia nhập JMSDF vì kinh tế gia đình gặp khó khăn.

Tháng 10.2020, Yamagami xin vào làm việc ở một công ty thuộc tỉnh Kyoto. Các đồng nghiệp nhận xét Yamagami là người “ít nói và khá nghiêm túc”.

“Nếu nói chuyện về công việc, anh ta sẽ trả lời, nhưng không bao giờ muốn nói về cuộc sống riêng”, một đồng nghiệp nói về Yamagami. Người này mô tả Yamagami thường “ăn trưa một mình trong ô tô” và không thích nói chuyện về quá nhiều chủ đề.

Các đồng nghiệp cho biết, hồi tháng 3.2022, Yamagami có dấu hiệu bỏ bê công việc và phàn nàn về các vấn đề liên quan đến tim. Trước đó, Yamagami không có biểu hiện khác thường nào về sức khỏe. Theo Asahi, đây có thể là thời điểm Yamagami gặp nhiều áp lực trong cuộc sống và có ý định trả thù.

“Yamagami đã ôm hận thù trong suốt thời gian dài”, một người họ hàng của nghi phạm nhận xét.

Tại cơ quan cảnh sát, Yamagami khai nhận hắn muốn nhắm đến người đứng đầu của tổ chức tôn giáo, nhưng sau đó chuyển mục tiêu sang ông Abe. Yamagami cho rằng, ông Abe có liên quan đến tổ chức đã khiến hắn chịu nhiều khổ sở.

Nguồn: [Link nguồn]

Lời khai mới tiết lộ nghi phạm tính toán ra sao khi ám sát ông Abe

Những lời khai mới cho thấy nghi phạm đã rình rập ông Abe từ lâu trước khi quyết định ra tay hôm 8.7.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Asahi ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN