Hé lộ hình ảnh vũ khí lính TQ sử dụng trong vụ đụng độ khiến 20 quân nhân Ấn Độ tử vong

Mặc dù súng không được bên nào sử dụng trong vụ đụng độ đêm 15.6 nhưng kết quả khám nghiệm tử thi các binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng cho thấy, họ đã bị đánh đến dập nát cơ thể, truyền thông Ấn Độ đưa tin.

Gậy có gắn đinh được binh sĩ Trung Quốc sử dụng trong vụ đụng độ với quân nhân Ấn Độ (ảnh: India Today)

Gậy có gắn đinh được binh sĩ Trung Quốc sử dụng trong vụ đụng độ với quân nhân Ấn Độ (ảnh: India Today)

Theo lời của các binh sĩ Ấn Độ sống sót sau vụ đụng độ kể lại, họ bị đối phương tấn công bằng đá, gậy có gắn đinh và các thanh sắt. Những vũ khí này cũng được quân đội Trung Quốc sử dụng trong một số vụ ẩu đả với binh sĩ Ấn Độ trước đó.

Nhìn thấy thi thể đồng đội bị dập nát, binh sĩ Ấn Độ tại các đơn vị đóng quân ở vùng Ladakh rất tức giận. Các sĩ quan chỉ huy vẫn đang cố gắng hạ nhiệt “những cái đầu nóng” trong đơn vị thuộc quyền quản lý của mình, India Today đưa tin.

Truyền thông Ấn Độ cho rằng, quân đội Trung Quốc cũng phải chịu tổn thất nặng nề trong vụ đụng độ với hơn 40 người thương vong, trong đó có một sĩ quan thiệt mạng. Trung Quốc đến nay chưa xác nhận thông tin về thương vong.

Ấn Độ và Trung Quốc đã quyết định sẽ tiếp tục vòng đàm phán cấp tướng vào ngày 18.6, sau khi vòng đàm phán một ngày trước đó không thành.

Nội dung chính của các cuộc đàm phán là nhằm tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng hiện nay và ngăn chặn những vụ đụng độ tái diễn.

Sau vụ đụng độ ác liệt, lục quân, hải quân và không quân Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao và di chuyển tới các vị trí quan trọng, sẵn sàng đáp trả Trung Quốc.

Theo thông tin mới nhất, sức khỏe của 70 binh sĩ Ấn Độ bị thương nhẹ sau vụ đụng độ đã ổn định. 4 binh sĩ Ấn Độ trong tình trạng nguy kịch đã có chuyển biến tích cực.

Thi thể binh sĩ Ấn Độ được đưa về quê hương (ảnh: India Today)

Thi thể binh sĩ Ấn Độ được đưa về quê hương (ảnh: India Today)

Thi thể của 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng được đưa về quê hương vào hôm 17.6. Thân nhân và người dân Ấn Độ đã đổ ra đường để đưa tiễn họ.

“Tôi đã mất con trai. Tôi không thể chịu nổi nỗi đau này. Điều duy nhất an ủi tôi là nó đã hy sinh vì đất nước và khiến tôi tự hào”, mẹ của một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng chia sẻ.

Ấn Độ cho rằng, quân đội Trung Quốc đã “lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn” cho vụ đụng độ. Các binh sĩ Ấn Độ chiến đấu bằng tay không, trong khi đối phương đông hơn được trang bị vũ khí và chiếm các vị trí cao để ném đá, theo India Today.

Ẩu đả ở khu vực sườn dốc, nhiều binh sĩ Ấn Độ đã bị ngã xuống sông và thiệt mạng.

Trung Quốc cho rằng binh sĩ Ấn Độ đã “khiêu khích và tấn công trước” nên nước này không chịu trách nhiệm về vụ đụng độ. Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ điều tra kỹ lưỡng về vụ việc và trừng phạt nghiêm những binh sĩ có trách nhiệm gây ra vụ đụng độ.

Nguồn: [Link nguồn]

20 quân nhân thiệt mạng khi đụng độ với TQ: Thủ tướng Ấn Độ chính thức lên tiếng

Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao hôm 17.6, Thủ tướng Độ Narendra Modi đã dành 2 phút mặc niệm những binh sĩ đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - India Today ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN