20 quân nhân thiệt mạng khi đụng độ với TQ: Thủ tướng Ấn Độ chính thức lên tiếng

Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao hôm 17.6, Thủ tướng Độ Narendra Modi đã dành 2 phút mặc niệm những binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ đụng độ với quân đội Trung Quốc. Ông Modi cũng có phản ứng cứng rắn đối với Trung Quốc sau vụ việc.

Binh sĩ Trung - Ấn ở khu vực biên giới (ảnh: Hoàn Cầu)

Binh sĩ Trung - Ấn ở khu vực biên giới (ảnh: Hoàn Cầu)

“Sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước luôn được đặt lên hàng đầu. Ấn Độ muốn hòa bình nhưng sẽ đáp trả nếu bị khiêu khích”, ông Modi tuyên bố.

Phát biểu của ông Modi đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho rằng, vụ đụng độ đêm ngày 15.6 khiến 20 quân nhân nước này thiệt mạng có thể đã không xảy ra nếu Trung Quốc không “cố gắng đơn phương thay đổi hiện trạng ở khu vực thung lũng Galwan”.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Santosh Babu – viên sĩ quan Ấn Độ thiệt mạng trong đụng độ – cùng các binh sĩ dưới quyền đã bị thương nặng nhưng vẫn tấn công đối phương một cách quyết liệt.

“Quốc gia tự hào vì những quân nhân đã ngã xuống sau khi tiêu diệt được đối phương”, ông Modi tuyên bố.

Ông Modi nhấn mạnh, không gì có thể ngăn cản Ấn Độ đáp trả nếu chủ quyền lãnh độ của nước này bị xâm phạm.

“Tôi cam kết với nhân dân, đất nước rằng, sự hy sinh của những quân nhân sẽ không vô ích. Không ai có thể ngăn chúng ta bảo vệ chủ quyền đất nước. Không ai có thể phủ nhận điều này”, ông Modi tuyên bố.

“Cả nước đang hướng về gia đình của những người đã hy sinh mạng sống của họ. Ấn Độ sẽ bảo vệ từng viên đá, từng tấc đất trên lãnh thổ của mình", ông Modi nói.

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố những cái chết của binh sĩ Ấn Độ sẽ không bị lãng quên (ảnh: NY Times)

Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố những cái chết của binh sĩ Ấn Độ sẽ không bị lãng quên (ảnh: NY Times)

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cũng đưa ra bình luận về vụ đụng độ.

“Những người lính của chúng tôi đã thể hiện lòng dũng cảm và sự mẫu mực khi thực hiện nhiệm vụ. Sự hy sinh của họ cho thấy truyền thống đáng quý nhất của quân đội Ấn Độ. Đất nước sẽ không bao giờ quên lòng dũng cảm và những hy sinh đó”, ông Rajnath Singh phát biểu.

Ở một diễn biến khác, ngày 17.6, Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Ông Jaishankar cáo buộc, Trung Quốc đã “chuẩn bị sẵn và lên kế hoạch từ trước” cho vụ đụng độ giữa các binh sĩ đêm 15.6. Bộ trưởng ngoại giao Ấn Độ cho rằng, “Trung Quốc có trách nhiệm trực tiếp dẫn tới vụ đụng độ và thương vong”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phủ nhận điều này và cho rằng, “binh sĩ Ấn Độ đã khiêu khích, tấn công trước. Binh sĩ Trung Quốc xuất hiện trong vụ đụng độ chỉ đang làm nhiệm vụ liên lạc và không có ý gây ra đụng độ”.

“Ấn Độ không nên có những tính toán sai lầm về tình hình và đừng đánh giá thấp quyết tâm của Trung Quốc trong bảo vệ lãnh thổ. Một lần nữa, Trung Quốc bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với Ấn Độ và yêu cầu New Delhi tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc, ngăn chặn mọi hành động khiêu khích để đảm bảo không xảy ra trường hợp tương tự”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích lời ông Vương trong cuộc điện đàm.

Trước đó, Triệu Lập Kiên – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cũng tuyên bố nước này “không chịu trách nhiệm” về vụ đụng độ.

Kết quả của cuộc điện đàm, ngoại trưởng Ấn Độ và Trung Quốc đã thống nhất sẽ giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Ấn Độ cho rằng Trung Quốc “có kế hoạch và chuẩn bị sẵn” cho vụ đụng độ (ảnh: SCMP)

Ấn Độ cho rằng Trung Quốc “có kế hoạch và chuẩn bị sẵn” cho vụ đụng độ (ảnh: SCMP)

Vụ đụng độ đêm ngày 15.6 diễn ra mà không có tiếng súng nổ. Binh sĩ Trung - Ấn đã lao vào xô xát bằng những nắm đấm, gậy có đóng đinh và đất đá. Vụ đụng độ xảy ra trên một sườn dốc ở thung lũng Galwan, nhiều binh sĩ ngã xuống dòng sông bên dưới và thiệt mạng.

Sự việc nói trên là cuộc khủng hoảng mới nhất đối với chính quyền của Thủ tướng Modi – người đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích về cách xử lý dịch Covid-19 trong nước.

Đến ngày 17.6, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 350.000 ca nhiễm Covid-19 và ít nhất 12.000 trường hợp tử vong. Nhiều bang ở Ấn Độ vẫn giữ nguyên lệnh phong tỏa nhằm ngăn đà lây lan của dịch bệnh.

“Thời điểm này thật là khủng khiếp. Trước khi dịch bệnh bùng phát, Ấn Độ đã phải đối mặt với suy thoái kinh tế và mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Ấn Độ đang trong tình trạng căng thẳng biên giới với 3 nước Pakistan, Trung Quốc và Nepal”, Alyssa Ayres – chuyên giao cao cấp của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Ấn Độ – nhận xét.

Thủ tướng Modi sẽ tổ chức cuộc họp toàn đảng để thảo luận về căng thẳng biên với Trung Quốc vào ngày 19.6.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ công bố số binh sĩ thương vong sau đụng độ, Trung Quốc nói gì?

Ngày 17.6, sau khi quân đội Ấn Độ thông báo có 20 quân nhân nước này thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sĩ Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Hindustan Times, SCMP ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN