Tiết lộ lợi thế của quân đội TQ trong vụ đụng độ khiến 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng

Ấn Độ cho rằng, các binh sĩ Trung Quốc đã lên kế hoạch và có chuẩn bị sẵn cho vụ đụng độ đêm ngày 15.6 khiến ít nhất 20 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng.

Binh sĩ Trung Quốc đã lên kế hoạch sẵn cho vụ đụng độ, truyền thông Ấn Độ đưa tin (ảnh: Hoàn Cầu)

Binh sĩ Trung Quốc đã lên kế hoạch sẵn cho vụ đụng độ, truyền thông Ấn Độ đưa tin (ảnh: Hoàn Cầu)

Hãng tin India Today dẫn nguồn từ quân đội Ấn Độ cho hay, nhiều binh sĩ Trung Quốc đã trang bị sẵn đồ bảo hộ trong vụ đụng độ.

Một nhóm binh sĩ Trung Quốc cũng được bố trí sẵn ở các vị trí cao hơn, gom đất đá và ném về phía các quân nhân Ấn Độ đang ở dưới thấp, gây thương tích nghiêm trọng, khiến nhiều người trượt khỏi sườn dốc ở thung lũng Galwan.

India Today cho rằng, binh sĩ Trung Quốc đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn cho vụ đụng độ.

Quân đội Ấn Độ thông báo, ít nhất 20 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong vụ đụng độ dữ dội với binh sĩ Trung Quốc đêm 15.6.

Ấn Độ cáo buộc lực lượng Trung Quốc đã không tôn trọng thỏa thuận đạt được hôm 6.6 và vẫn cố tình lấn sang khu vực thuộc quản lý của Ấn Độ tại Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Các nguồn tin cũng nói với India Today rằng, quân đội Trung Quốc đã sử dụng máy bay không người lái để theo dõi sự di chuyển của binh sĩ Ấn Độ.

Nhiều máy bay không người lái cũng được quân đội Trung Quốc sử dụng để truy tìm những binh sĩ bị thương.

Binh sĩ Trung Quốc có mặt ở khu vực đụng độ với số lượng áp đảo, đông hơn hẳn đội tuần tra của Ấn Độ. Binh sĩ Trung Quốc còn chuẩn bị sẵn những thanh sắt, gậy có đóng đinh, bọc dây thép gai và đất đá trong vụ đụng độ, India Today dẫn nguồn quân đội Ấn Độ cho biết.

Binh sĩ Trung Quốc ở khu vực biên giới khi Ấn Độ đang xây dựng một cây cầu (ảnh: India Today)

Binh sĩ Trung Quốc ở khu vực biên giới khi Ấn Độ đang xây dựng một cây cầu (ảnh: India Today)

Trong cuộc điện đàm cấp cao với Ngoại trưởng Trung Quốc, ông Jaishankar – Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ – cũng cáo buộc Trung Quốc “chuẩn bị sẵn và lên kế hoạch từ trước” cho vụ đụng độ giữa các binh sĩ đêm 15.6.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phủ nhận điều này và cho rằng, “Ấn Độ không nên có những tính toán sai lầm về tình hình và đừng đánh giá thấp quyết tâm của Trung Quốc trong bảo vệ lãnh thổ”.

Truyền thông Ấn Độ cho rằng, có 43 binh sĩ quân đội Trung Quốc thương vong trong vụ đụng độ, trong đó 1 sĩ quan chỉ huy tử vong. Trung Quốc hiện chưa xác nhận về vấn đề này.

Bốn binh sĩ Ấn Độ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ đụng độ. Chính phủ Ấn Độ cho biết, con số thương vong còn có thể gia tăng.

Truyền thông Ấn Độ cũng cho rằng, quân đội Trung Quốc đã bắt giữ một số binh sĩ Ấn Độ trong vụ đụng độ.

Không có tiếng súng vang lên trong vụ đụng độ. Một thỏa thuận song phương Trung - Ấn năm 1996 quy định, không bên nào được sử dụng súng, hóa chất nguy hiểm hay săn bắn bằng súng, chất nổ trong phạm vi 2 km tính từ Đường kiểm soát biên giới thực tế (LAC).

Sau khi đạt được thỏa thuận quân sự hôm 6.6, một quy định ngầm cũng được đặt ra cho quân đội Trung Quốc, Ấn Độ.

Theo đó, để đảm bảo căng thẳng biên giới không leo thang trở thành xung đột,  cả quân đội Trung Quốc và Ấn Độ sẽ không mang theo vũ khí sát thương cao hoặc súng đạn trong các cuộc tuần tra. Biện pháp này nhằm giảm đáng kể thương vong nếu xảy ra va chạm.

Nguồn: [Link nguồn]

Chi tiết vụ đụng độ dữ dội ban đêm khiến hàng chục quân nhân TQ, Ấn Độ thương vong

20 quân nhân Ấn Độ, bao gồm 1 sĩ quan chỉ huy đã thiệt mạng trong vụ đụng độ ác liệt với quân đội Trung Quốc tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - India Today ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN