Ấn Độ đưa tên lửa uy lực vào trực chiến sau đụng độ chết người ở biên giới với TQ

Ngay sau cuộc đụng độ chết người ở biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ đã chính thức đưa tên lửa hành trình BrahMos phiên bản phóng từ chiến đấu cơ vào trực chiến.

Mỗi chiếc Su-30MKI chỉ mang theo một tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos duy nhất.

Mỗi chiếc Su-30MKI chỉ mang theo một tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos duy nhất.

Theo tờ India Today, phiên bản tên lửa hành trình siêu thanh Brahmos phóng từ máy bay được Ấn Độ hoàn tất thử nghiệm từ đầu năm nay.

Sau một khoảng thời gian cân nhắc, giới lãnh đạo quân sự Ấn Độ đã chính thức đưa mẫu tên lửa này vào trực chiến.

“Phi đội Su-30MKI đã được lệnh cho phép sử dụng tên lửa hành trình BrahMos. Các phi công được trang bị vũ khí mới uy lực sẵn sàng phục vụ chiến đấu”, nguồn tin từ tập đoàn BrahMos cho biết.

Ước tính có 40 chiếc Su-30MKI được Ấn Độ nâng cấp để mang theo tên lửa BrahMos. Tầm bắn của tên lửa BrahMos trang bị trên chiến đấu cơ ước tính khoảng 400km.

Báo Ấn Độ nhấn mạnh, phiên bản tên lửa hành trình BrahMos phóng từ máy bay đã chính thức được đưa vào sử dụng và sẵn sàng chiến đấu.

Thông tin trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi xảy ra đụng độ chết người ở biên giới Trung-Ấn. Ấn Độ xác nhận có 20 quân nhân thiệt mạng. Theo ước tính của phía Ấn Độ, Trung Quốc có 43 quân nhân thương vong.

BrahMos là mẫu tên lửa hành trình siêu thanh sử dụng công nghệ động cơ ramjet, do liên doanh Nga và Ấn Độ nghiên cứu sản xuất.

Mẫu tên lửa này được trang bị đầu đạn thông thường nặng 200kg hoặc đầu đạn hạt nhân. BrahMos có đầy đủ các phiên bản phóng từ tàu chiến, đất liền, tàu ngầm và máy bay.

Tên lửa BrahMos đạt tốc độ tối đa lên tới 3.700 km/giờ, tự dẫn đường bằng radar. Brahmos hiện là mẫu tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất trên thế giới.

Trong tương lai, Ấn Độ sẽ xuất khẩu mẫu tên lửa này và các đối tác ở Đông Nam Á tỏ ra đặc biệt quan tâm. Ấn Độ cũng đang phát triển mẫu BraMos II với tốc độ và tầm bắn được cải thiện đáng kể.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ công bố số binh sĩ thương vong sau đụng độ, Trung Quốc nói gì?

Ngày 17.6, sau khi quân đội Ấn Độ thông báo có 20 quân nhân nước này thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sĩ Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN