Hàng trăm xác cá voi mắc cạn ở Úc được xử lý như thế nào?

Một tuần sau vụ cá voi mắc cạn tồi tệ nhất trong lịch sử ở Úc, giới chức địa phương đang đau đầu tìm cách xử lý 360 xác cá voi hoa tiêu chết do mắc cạn ở bờ biển.  

Video: Hàng trăm con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ở Úc

Tờ Daily Mail hôm 27/9 đưa tin, các nhóm cứu hộ đang khẩn trương làm việc để xử lý 360 xác cá voi hoa tiêu sau vụ 470 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn hồi đầu tuần trước. Giới chức địa phương quyết định ném xác số cá heo này ra vùng biển thích hợp để tránh thu hút cá mập vào gần bờ. 

Ngoài ra, nhóm cứu hộ cũng tìm kiếm những con còn sống để đưa chúng ra biển. Hôm 27/9, một con cá voi hoa tiêu được cứu sống, nâng tổng số cá voi được cứu lên con số 110. 

"Chúng tôi cho rằng vẫn còn một số con còn sống nhưng bị bỏ sót", Robert Buck, người phụ trách công tác giải cứu và xử lý cá voi, chia sẻ với AAP. 

Hàng trăm con cá voi hoa tiêu được cứu sống. Ảnh: Getty Images

Hàng trăm con cá voi hoa tiêu được cứu sống. Ảnh: Getty Images

Hôm 27/9, khoảng 200 xác cá voi hoa tiêu đã được kéo ra khỏi bến cảng Macquarie, nơi chúng bị mắc cạn, bằng thuyền. Giới chức địa phương hy vọng số còn lại sẽ được xử lý trước ngày 30/9 vì thời tiết hôm đó được dự báo diễn biến xấu. 

"Làm việc ở bờ biển phía tây phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Chúng tôi có vùng biển khắc nghiệt nhất thế giới và phải làm việc trong điều kiện đó", ông Buck chia sẻ. Người phụ trách công tác giải cứu và xử lý cá voi khen ngợi nỗ lực không biết mệt mỏi của lực lượng cứu hộ khi phải làm việc trong thời tiết giá lạnh.

Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp liên bang Úc đã xác định được vị trí tốt nhất để có thể thả xác cá voi hoa tiêu xuống đó: khu vực cách mũi Sorell (Úc) khoảng 5-10 hải lý về phía tây. 

Ông Buck cảnh báo một số xác cá voi hoa tiêu có thể trôi dạt về các bãi biển trong khu vực. Cũng theo ông Buck, một con cá mập được trông thấy trong quá trình giải cứu đàn cá voi mắc cạn nhưng chưa có vấn đề gì xảy ra. 

Xác cá voi hoa tiêu đang được gấp rút xử lý trước khi thời tiết xấu kéo đến. Ảnh: Getty

Xác cá voi hoa tiêu đang được gấp rút xử lý trước khi thời tiết xấu kéo đến. Ảnh: Getty

Khoảng 270 con cá voi hoa tiêu vây dài được phát hiện mắc cạn trên các bãi cát sáng 21/9 và 200 con khác được tìm thấy đã chết ở bến cảng vào ngày 23/9. 

Vụ mắc cạn lần này đã vượt qua con số 320 con cá voi hoa tiêu bị bắt trong một sự kiện săn bắt năm 1996 ở Tây Úc. 

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 400 cá voi chết hàng loạt ở Úc: Bắn chết cá voi mắc cạn khóc gọi bạn thảm thiết

Đội cứu hộ Úc cố gắng giải cứu nốt 25 con cá voi hoa tiêu cuối cùng mắc cạn trong vụ cá voi chết hàng loạt tồi tệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN