Hàng ngàn lính dù Trung Quốc ồ ạt đổ bộ đến biên giới giáp Ấn Độ

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 6.6 đã đưa hàng ngàn lính dù và xe bọc thép từ tỉnh Hồ Bắc ở miền trung đến các cao điểm ở vùng biên giới tây bắc với Ấn Độ.

Trung Quốc những năm gần đây tích cực đầu tư cho lực lượng lính dù.

Trung Quốc những năm gần đây tích cực đầu tư cho lực lượng lính dù.

Theo Thời Báo Hoàn Cầu, toàn bộ nhiệm vụ không vận được hoàn thành chỉ sau vài giờ, thể hiện năng lực đưa một lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị vũ khí đến phòng thủ biên giới ngay lập tức.

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, hàng ngàn lính dù thuộc lữ đoàn không quân Trung Quốc, đã sử dụng máy bay dân sự, đường sắt, các kênh vận chuyển hậu cần để ngay lập tức có mặt tại một cao nguyên tây bắc.

Các binh sĩ khởi hành từ căn cứ ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc và trải qua hàng ngàn km đến các cao điểm ở biên giới.

Hồ Bắc là vùng tâm dịch Covid-19, đến nay trên toàn tỉnh đã không còn ca nhiễm mới. Các binh sĩ ở Hồ Bắc do đó có thể hoàn toàn tập trung cho nhiệm vụ diễn tập và sẵn sàng chiến đấu, theo CCTV.

Hàng trăm trang thiết bị quân sự bao gồm xe bọc thép, xe tăng và hàng loạt vật tư khổng lồ cũng được huy động trong chiến dịch.

Xe tăng Trung Quốc được vận chuyển trên đường bằng.

Xe tăng Trung Quốc được vận chuyển trên đường bằng.

“Chiến dịch chuyển quân quy mô lớn thể hiện bước đột phá mới, trong đó quân đội sử dụng máy bay dân sự để đạt hiệu quả cao nhất”, Thiếu tá Mao Lei, người đứng đầu đơn vị huấn luyện lữ đoàn dù, nói với CCTV.

Theo cựu sỹ quan quân đội Trung Quốc, chiến dịch không vận đưa binh sĩ từ miền trung đến các cao điểm ở biên giới cho thấy quân đội Trung Quốc có thể được huy động đến bất kỳ đâu trên lãnh thổ trong thời gian ngắn, dù điểm đến là nơi có địa hình hiểm trở.

“Chiến dịch đã chứng minh năng lực của lính dù, lục quân và cả máy bay chiến đấu”, cựu sỹ quan này nói, thể hiện sự hiệp đồng tác chiến giữa các binh chủng.

Nhóm các xe tăng và xe thiết giáp thuộc Quân đoàn số 76 của Chiến khu miền Tây đã trải qua hành trình dài đến biên giới vào ngày 14.5, nguồn tin quân sự Trung Quốc cho biết.

Hoạt động chuyển quân quy mô lớn của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới Trung-Ấn leo thang. Cả hai bên đều gia cố phòng thủ ở các điểm nóng tranh chấp.

Gần đây, hai bên đã có cuộc hội đàm cấp tư lệnh, thống nhất hướng đến mục tiêu hạ nhiệt căng thẳng.

Nguồn: [Link nguồn]

Sức mạnh quân sự Trung Quốc ở vùng biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Cho đến nay, không có con số chính xác lực lượng và số lượng các trang thiết bị vũ khí hạng nặng mà Ấn Độ và Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Thời báo Hoàn Cầu ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN