Hàn Quốc: Nhà ngoại giao Mỹ gây tai nạn bỏ chạy, cố thủ trong căn cứ quân sự

Vụ việc một nhà ngoại giao Mỹ đang làm việc ở Seoul lái ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường đang khiến cảnh sát Hàn Quốc “đau đầu” tìm cách giải quyết.

Tòa đại sứ quán Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc (ảnh: RT)

Tòa đại sứ quán Mỹ ở Seoul, Hàn Quốc (ảnh: RT)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nhà ngoại giao Mỹ vẫn đang “cố thủ” trong căn cứ quân sự Mỹ nhằm trốn tránh cảnh sát.

Theo Yonhap, nhà ngoại giao Mỹ (giấu tên) lái ô tô và đâm phải một chiếc taxi ở trung tâm thủ đô Seoul. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do nhà ngoại giao Mỹ đã bất cẩn khi chuyển làn đường.

Vụ tai nạn không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Mỹ không dừng lại cùng tài xế taxi giải quyết mà điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bực tức vì không được xin lỗi thỏa đáng, tài xế taxi đã bám theo xe của nhà ngoại giao Mỹ tới tận Yongsan – căn cứ quân sự Mỹ ở Seoul – và báo cảnh sát.

Nhà ngoại giao Mỹ cùng 3 người bạn ngồi trên xe cho biết, họ từ chối hợp tác với cảnh sát Hàn Quốc.

“Những người ngồi trên xe từ chối xét nghiệm nồng độ cồn và cho xe đi vào căn cứ quân sự. Lực lượng hành pháp Hàn Quốc không thể xông vào căn cứ quân đội Mỹ. Chúng tôi cũng không thể bắt giữ nhà ngoại giao Mỹ vì họ có quyền miễn trừ”, cảnh sát Seoul thông báo về vụ việc.

Cảnh sát Seoul đã gửi đề nghị hợp tác tới Đại sứ quán Mỹ ở Hàn Quốc.

“Chúng tôi sẽ quyết định đưa ra cáo buộc sau khi xem xét thái độ hợp tác của nhà ngoại giao Mỹ vừa gây tai nạn giao thông”, đại diện cảnh sát Seoul nói với báo giới.

Đây không phải lần đầu tiên các nhà ngoại giao nước ngoài khiến Hàn Quốc “khó xử”.

Đầu tháng 11, chồng một nhà ngoại giao nữ người Hà Lan bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra khi đâm ô tô vào người khác chỉ vì tranh cãi chỗ để xe. Trước đó, vào tháng 6, Bỉ phải triệu hồi đại sứ tại Hàn Quốc về nước vì vợ ông này tát một nhân viên bán hàng và ẩu đả với một lao công dọn vệ sinh đường phố.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Biden thừa nhận sai lầm trong dịch Covid-19

Khi dân Mỹ có nhiều tiền hơn mức cần thiết trong dịch Covid-19, Tổng thống Biden thừa nhận mình đã mắc sai lầm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yonhap ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN