Hai thiếu nữ bị 8 thanh niên kéo vào rừng cưỡng hiếp trong lễ hội ở Ấn Độ

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

8 người đàn ông bị bắt ở Ấn Độ sau khi hai thiếu nữ 14 và 15 tuổi bị kéo vào rừng cưỡng hiếp tập thể.

Cưỡng hiếp là vấn nạn chưa có hồi kết ở Ấn Độ.

Cưỡng hiếp là vấn nạn chưa có hồi kết ở Ấn Độ.

Theo Daily Mail, hai thiếu nữ là bạn của nhau, khi đó tham dự một lễ hội tình yêu ở Khowai, bang Tripura, Ấn Độ. Hai thiếu nữ được cho là có quen biết với nhóm 8 thanh niên người địa phương.

Nhóm thanh niên ở độ tuổi 19 và 22 gặp gỡ hai thiếu nữ tại lễ hội diễn ra vào ngày 29.3. Đến tối cùng ngày, hai thiếu nữ vẫn không về nhà nhưng gia đình chủ quan không báo cảnh sát.

8 thanh niên bị phát hiện đưa 2 thiếu nữ vào một khu rừng gần đó và cưỡng hiếp cho đến khi hai thiếu nữ này bất tỉnh.

Hai cô gái về được đến nhà vào sáng ngày hôm sau (30.3) với tình trạng bị thương ở nhiều nơi trên cơ thể. Hai thiếu nữ hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi hai thiếu nữ nói chuyện gì xảy ra với mình, gia đình lúc này mới báo cảnh sát. 8 nghi phạm sau đó đã bị bắt giữ.

Nói về sự việc trên, một sỹ quan cảnh sát Ấn Độ nói: “Hai cô gái bị kéo vào rừng cưỡng hiếp suốt đêm. Đến khi hai cô gái bất tỉnh, nhóm thanh niên nghĩ là hai cô gái đã chết và rời đi”.

Nhóm thanh niên sẽ ra hầu toà vào tuần tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Đang đi với chồng, bị lôi vào rừng cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ

Một phụ nữ bị 3 gã đàn ông lôi vào rừng cưỡng hiếp lúc đi cùng chồng trên một chiếc xe máy ở Ấn Độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN