Hải quân Mỹ xây dựng 'hạm đội tàu ma'

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Hải quân Mỹ đang có kế hoạch đóng 10 tàu chiến mới trong vòng 5 năm tới, và điều đặc biệt là các con tàu tấn công này không cần thủy thủ đoàn.

Những con tàu không người lái này được thiết kế để mang cảm biến và vũ khí. Dài tới 100m và có lượng choán nước 2.000 tấn, chúng là công cụ để mở rộng tầm bao phủ của các cảm biến phục vụ các hạm đội Mỹ. Các tàu này cũng có thể mang vũ khí, giúp hạm đội tăng cường hỏa lực đồng thời là công cụ mà các chỉ huy không cần phải lưỡng lự khi phái đi thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, bởi việc này loại bỏ khả năng thiệt hại về nhân mạng.

Theo USNI News, hải quân Mỹ đã cấp ngân sách 400 triệu USD để mua hai tàu không người lái cỡ lớn. Các tàu này dài từ 70-100m, sẽ hoạt động không cần người điều khiện trên boong. Giám đốc ngân sách của hải quân Mỹ mô tả các tàu này là “hạm đội tàu ma”. Cho đến nay, các con tàu này vẫn đang trong giai đoạn khởi đóng, nhưng trang tin của Học viện hải quân Mỹ nói các con tàu ban đầu có thể dựa trên kiểu tàu (như trong tấm ảnh), được giao cho hải quân Iraq từ năm 2012.

Hải quân Mỹ xây dựng 'hạm đội tàu ma' - 1

Nguyên mẫu của các tàu ma

“Hạm đội tàu ma” mang nhiều loại cảm biến để mở rộng “tầm nhìn” của hải quân Mỹ. Việc phát triển nở rộ các tên lửa chống hạm siêu âm, siêu thanh và những mối đe dọa khác đối với các tàu sân bay hay các tàu đổ bộ cỡ lớn Mỹ khiến nhu cầu phát hiện mối nguy hiểm càng xa càng tốt trở nên rất bức thiết đối với hải quân Mỹ.

Nhưng bởi đường con của Trái đất đã hạn chế đáng kể khoảng cách mà từ đó các tàu tuần dương và khu trục có thể phát hiện tên lửa bay thấp, đánh chặn để bảo vệ các tàu sân bay.

“Hạm đội tàu ma” sẽ tiến lên phía trước, bật cảm biến, tìm kiếm bất cứ mối đe dọa nào. Khi chúng phát hiện ra một mối nguy, tàu mang cảm biến có thể “giao lại” mối nguy đó cho các tàu hộ tống xửlý với các tên lửa đối không SM-6. Tên lửa này có tầm bắn trên . 150km. Bằng cách đó, “hạm đội tàu ma” có thể gia tăng rất đáng kể năng lực phòng không cho nhóm tàu sân bay.

Video về Tàu Sea Hunter

Và cũng có thể hạm đội tàu ma còn được trang bị các ống phóng thẳng đứng. Các ống phóng tên lửa Mk. 41 và Mk. 57 của hai quân Mỹ có thể mang phóng mọi thứ, từ tên lửa phòng không SM-2 và SM-6 tới các tên lửa chống hạm tầm xa, vũ khí chống ngầm. Hạm đội tàu ma cũng có thể là kho dự trữ hỏa lực, khi cần sẽ hỗ trợ nhóm tàu tấn công công có người lái.

Video X-47B hoạt động trên tàu sân bay

Hạm đội tàu ma được xây dựng trên nền tảng thành công của chương trình Sea Hunter của hải quân Mỹ. Con tàu không người lái này gần đây đã đi từ bờ tây nước Mỹ tới quần đảo Hawaii, tất nhiên là không có người điều khiển trên boong. Tàu dài 44m, nặng 140 tấn. Hải quân Mỹ so sánh nỗ lực xây dựng hạm đội tàu ma cũng ngang ngửa với việc họ phát triển các thiết bị bay không người lái hoạt động trên tàu sân bay. Năm 2013, hải quân Mỹ đã vận hành thử nghiệm máy bay không người lái X-47B UAV trên tàu USS Bush.

”Động thái lạ” của hải quân Mỹ sau vụ Nga bắt 3 tàu Ukraine

Trong bối cảnh quan hệ Nga – Ukraine căng thẳng, lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh, một tàu khu trục Mỹ áp sát vùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Minh ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN