Gửi kit thử mới thay lô cũ kém chất lượng, công ty TQ vẫn bị Tây Ban Nha trả lại

Tây Ban Nha lần thứ 2 trả lại lô kit thử Covid-19 tới từ Trung Quốc và yêu cầu hoàn tiền của 640.000 kit thử nước này đã đặt hàng từ đầu đến giờ.

Theo Daily Mail, lô kit thử thứ 2 được gửi đến bởi Công ty công nghệ sinh học Thâm Quyến, Trung Quốc, để thay thế cho lô đầu tiên gồm 58.000 kit thử bị chính phủ Tây Ban Nha cho là không cho kết quả chính xác.

Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận hôm 22/4 rằng đang tìm cách đòi đối tác Trung Quốc phải hoàn lại số tiền cho tổng số 640.000 kit thử Covid-19.

Theo tờ El Pais của Tây Ban Nha, lô kit thử Covid-19 thứ 2 được cho là không đủ độ nhạy, đồng nghĩa với khả năng chúng có thể không phát hiện được người nhiễm Covid-19.

Viện Y tế Carlos III tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, đã phân tích một mẫu của lô kit thử Covid-19 thay thế của Công ty công nghệ sinh học Thâm Quyến và phát hiện ra lỗi, dẫn tới quyết định trả lại lô hàng của quốc gia châu Âu, theo El Pais. Giá trị của tổng số 640.000 kit thử vẫn chưa được công bố.

Lô kit thử của công ty Trung Quốc lần thứ 2 bị Tây Ban Nha trả lại vì chất lượng sản phẩm kém. Ảnh minh họa: Getty

Lô kit thử của công ty Trung Quốc lần thứ 2 bị Tây Ban Nha trả lại vì chất lượng sản phẩm kém. Ảnh minh họa: Getty

Hồi cuối tháng 3, Bộ Y tế Tây Ban Nha buộc phải trả lại lô hàng đầu tiên gồm 58.000 kit thử cho đối tác Trung Quốc. Trong một thông báo khi đó, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết các kit thử Covid-19 của công ty Trung Quốc bị lỗi và không chẩn đoán chính xác người nhiễm bệnh khi lấy mẫu xét nghiệm ở các bệnh viện.

Cùng thời điểm cuối tháng 3, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, Salvador Illa, thông báo quốc gia châu Âu này đã chi 467 triệu USD để mua vật tư y tế từ Trung Quốc, bao gồm 950 máy thở, 5,5 triệu kit thử Covid-19, 11 triệu găng tay bảo hộ và hơn nửa tỷ chiếc khẩu trang.

Công ty Công nghệ sinh học Thâm Quyến lên tiếng trong một thông báo hồi tháng 3 rằng kết quả không chính xác của lô kit thử Covid-19 đầu tiên có thể là do người sử dụng chưa đúng cách. Công ty Trung Quốc thừa nhận chưa trao đổi đầy đủ với khách hàng Tây Ban Nha về cách sử dụng bộ dụng cụ.

Không chỉ Tây Ban Nha, giới chức các nước như Cộng hòa Séc, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh cũng phàn nàn về việc các dụng cụ xét nghiệm Covid-19 nhập khẩu từ nhiều công ty Trung Quốc bị lỗi - khiến chính phủ các nước này tốn kém hàng triệu USD mà không thu lại kết quả như mong muốn. Hồi đầu tháng 4, chính phủ Anh đã đòi các đối tác Trung Quốc phải hoàn lại tiền vì 3,5 triệu thiết bị xét nghiệm bị lỗi.

Thủ tướng Tây Ban Nha hôm 22/4 thông báo các quy định kiểm soát dịch Covid-19 sẽ dần được nới lỏng nhưng phải tuân theo các mục tiêu khoa học.

Các nhà dịch tễ học sẽ giúp xác định tốc độ của quá trình nới lỏng các biện pháp kiểm soát dựa vào cách đại dịch Covid-19 bùng phát. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha, một số tiêu chí được xét đến bao gồm khả năng của hệ thống y tế công cộng trong khu vực và số ca nhiễm, tử vong vì Covid-19 ở khu vực đó.

Theo thống kê từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Tây Ban Nha hiện là nước có số ca nhiễm Covid-19 lớn nhất châu Âu và chỉ đứng sau Mỹ trên toàn thế giới. Tính tới sáng 23/4 (giờ Việt Nam), Tây Ban Nha có hơn 208.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 21.000 ca tử vong và gần 86.000 người khỏi bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Bất ngờ về ca đầu tiên tử vong do Covid-19

Theo một quan chức y tế Mỹ, virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 đã xuất hiện sớm hơn so với ngày ghi nhận ca nhiễm đầu tiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN