Mỹ: Bất ngờ về ca đầu tiên tử vong do Covid-19

Theo một quan chức y tế Mỹ, virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 đã xuất hiện sớm hơn so với ngày ghi nhận ca nhiễm đầu tiên tử vong ở quốc gia này nhưng một sai lầm đã khiến nó không được phát hiện.

Reuters hôm 22/4 đưa tin, Sara Cody, một quan chức y tế quận Santa Clara, bang California, Mỹ, cho biết một phụ nữ 57 tuổi đã chết vì Covid-19 vào ngày 6/2 - đây là ca đầu tiên tử vong vì dịch bệnh này được ghi nhận tại Mỹ.

Trước đó, nhiều người vẫn nghĩ rằng ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên ở Mỹ là vào ngày 29/2 ở bang Washington.

Cái chết của người phụ nữ 57 tuổi và 2 người khác ở bang California (một người đàn ông 69 tuổi tử vong hôm 17/2 và một người khác 70 tuổi, mất hôm 6/3) được xác định liên quan tới Covid-19 bởi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sau khi cơ quan này lấy mẫu xét nghiệm các mô của 3 nạn nhân.

Quận Santa Clara trước đó xác nhận trường hợp đầu tiên lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng - virus lây lan trong nhóm người không tới Trung Quốc hoặc các vùng dịch khác trên thế giới - là vào ngày 28/2. Ba trường hợp tử vong ở bang California cũng chưa từng tới vùng dịch.

Thông tin mới về các ca tử vong vì Covid-19 ở bang California có thể lý giải về cách đại dịch Covid-19 bùng phát ở Mỹ, biến nơi đây thành tâm dịch của thế giới với số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 ở mức cao nhất.

"Những cái chết vì Covid-19 này cho chúng ta thấy rằng nước Mỹ đã có lây nhiễm trong cộng đồng ở mức độ đáng kể và sớm hơn ngày chúng ta được thông báo có ca đầu tiên", Cody nhận định.

Nhưng thời điểm đó, California đang trải qua một đợt cúm mùa tồi tệ và nhiều trường hợp nhiễm Covid-19 đã bị nhầm tưởng là cúm mùa, theo Cody.

Các trường hợp này có thể là "đầu mối quan trọng" cho thấy còn nhiều người khác cũng bị nhiễm Covid-19 nhưng chưa được phát hiện.

3 trường hợp tử vong vì Covid-19 ở California được phát hiện sau khi văn phòng giám định y tế của quận Santa Clara không yên tâm về nguyên nhân dẫn tới tử vong của các nạn nhân, bà Cody cho hay.

Vì thời điểm đó việc xét nghiệm Covid-19 chưa được triển khai, quan chức y tế quận Santa Clara đã lưu lại mẫu mô của 3 nạn nhân rồi gửi tới CDC để kiểm tra.

Thống kê mới nhất từ Đại học Johns Hopkins cho thấy, Mỹ có hơn 842.000 ca nhiễm Covid-19, gần 47.000 ca tử vong và hơn 152.000 ca khỏi bệnh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia Đông Nam Á đầu tiên vượt 11.000 ca nhiễm Covid-19

Trong 4 ngày liên tiếp, số ca nhiễm Covid-19 mới của quốc gia Đông Nam Á này liên tục tăng đột biến ở mức hơn 1.000 ca.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN