Giữa tin đồn Mỹ sắp tấn công Trung Quốc ở Biển Đông, quân đội Mỹ-Trung họp khẩn

Giới chức quân đội Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý đẩy nhanh đàm phán ngăn ngừa xung đột không đáng có giữa hai quốc gia có lực lượng quân đội hàng đầu thế giới.

Quân đội Mỹ và Trung Quốc đã có hai ngày đàm phán, đề ra phương án xử lý nếu khủng hoảng xảy ra.

Quân đội Mỹ và Trung Quốc đã có hai ngày đàm phán, đề ra phương án xử lý nếu khủng hoảng xảy ra.

Thông tin trên xuất hiện ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11 và tin đồn rằng Mỹ có thể phát động tấn công Trung Quốc ở Biển Đông.

Quân đội Mỹ-Trung đã đàm phán ngăn ngừa và kiểm soát khủng hoảng trong hai ngày 28-29.10 thông qua hội nghị trực tuyến, theo SCMP.

“Hai bên đồng ý thiết lập cơ chế để xử lý tình huống khi khủng hoảng xảy ra, duy trì kênh liên lạc thường xuyên để ngăn chặn khủng hoảng và tiến hành đánh giá sau khủng hoảng”, Lầu Năm Góc cho biết.

Thành phần tham gia đàm phán bao gồm đại diện văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ Tham mưu liên quân và Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ.

Đại diện bên phía Trung Quốc đến từ Văn phòng Quân ủy Trung ương về Hợp tác Quân sự Quốc tế, Bộ Tham mưu Liên hợp thuộc Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam.

Các nhà phân tích nhận định, Mỹ và Trung Quốc cần thiết lập cơ chế xử lý khủng hoảng, do căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ đối đầu quân sự.

“Nếu không có kênh liên lạc thường xuyên và cơ chế xử lý khủng hoảng, căng thẳng có thể thổi bùng thành xung đột quân sự”, nhà phân tích Song Zhongping ở Hong Kong, cho biết.

Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang đến mức cao nhất trong hàng thập kỷ. Hai nước cạnh tranh trên mọi phương diện, từ thương mại, công nghệ cho đến vấn đề Biển Đông, eo biển Đài Loan.

Có những mối lo ngại rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tuần tới có thể làm tăng nguy cơ đối đầu quân sự Mỹ-Trung.

Collin Koh, nhà phân tích ở Singapore, nói đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ và Trung Quốc, nhằm ngăn căng thẳng lan sang lĩnh vực quân sự.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, quân đội Mỹ và Trung Quốc sẽ đàm phán về vấn đề cứu trợ nhân đạo vào giữa tháng 11 và vấn đề an ninh hàng hải vào cuối năm nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin đồn quân đội Mỹ sắp tấn công đảo TQ chiếm đóng: Bắc Kinh lên tiếng

Trước nhiều đồn đoán cho rằng, quân đội Mỹ sẽ tấn công các đảo Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên biển Đông,...

Giữa tin đồn Mỹ sắp tấn công Trung Quốc ở Biển Đông, quân đội Mỹ-Trung họp khẩn - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN